Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lý do người chết do lũ lụt Trung Quốc tăng vọt sau 3 tuần
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lý do người chết do lũ lụt Trung Quốc tăng vọt sau 3 tuần

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 03, 2021 11:40 pm





    Thống kê người chết vì trận lũ thảm khốc ở Hà Nam bị chậm có thể do vướng mắc trong báo cáo và quá trình khắc phục hậu quả chậm chạp.

    Chính quyền tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, hôm 2/8 công bố số người chết do lũ lụt tháng trước là 302, tăng hơn gấp ba lần từ con số 99 người được công bố hôm 29/7. Trong số này, 292 người được xác nhận thiệt mạng tại thủ phủ Trịnh Châu sau khi khu vực này hứng chịu những trận mưa khủng khiếp ngày 17/7.

    7 trường hợp tử vong khác được báo cáo ở Tân Hương, hai người chết ở thành phố Bình Đỉnh Sơn và một ở thành phố Tháp Hà. Hơn 50 người, gồm 47 người ở Trịnh Châu, vẫn mất tích.

    Sự gia tăng đột biến số người chết sau gần ba tuần Trịnh Châu bị ngập lụt đã làm dấy lên lo ngại về khả năng che giấu số liệu. Những nghi vấn khác cũng xuất hiện bởi thực tế chỉ có 7 trường hợp tử vong được báo cáo ở các ngôi làng gần thành phố Tân Hương, dù nhiều vùng nông thôn gần đó bị ngập trong nước lũ.

    Hình ảnh
    Ô tô bị dồn đống trong nước lũ đục ngầu ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hôm 21/7. Ảnh: AFP.

    Quốc vụ viện Trung Quốc hôm 2/8 thông báo sẽ cử nhóm công tác điều tra đến Hà Nam để đánh giá thảm họa, gồm một nhóm chuyên gia kỹ thuật đến "đánh giá một cách khoa học", đưa ra khuyến nghị và quy trách nhiệm những quan chức bị phát hiện sai phạm.

    Trận lũ ở Trịnh Châu tháng trước diễn ra đột ngột với mức độ chưa từng thấy. Lượng mưa trút xuống thành phố trong ba ngày khoảng 617 mm, tương đương lượng mưa trung bình cả năm. Trận lũ thảm khốc đầu tiên xảy ra ở Trịnh Châu ngày 2/7, sau đó lan sang các khu vực khác của tỉnh, bao gồm cả Tân Hương, được mô tả là tồi tệ nhất về nhiều mặt.

    Giáo sư Yin Jie, trưởng khoa địa lý Đại học Sư phạm Hoa Đông, hôm 3/8 mô tả trận lũ ở Trịnh Châu là "cực đoan nhất trong tất cả các loại cực đoan". Yin nói ông không bị sốc khi số người chết ở Hà Nam tăng đột ngột và dự đoán có thể nhiều trường hợp tử vong ở nông thôn sẽ tiếp tục được báo cáo.

    "Số liệu thống kê của Trịnh Châu tương đối chi tiết và chính xác hơn vì thành phố hiện cơ bản đã trở lại bình thường, nhưng Tân Hương vẫn đang thống kê thiệt hại, do nhiều nơi đang ngập trong bùn đất", ông cho hay.

    Theo ông, ngay cả con số mới được công bố vẫn chỉ là sơ bộ và sẽ được cập nhật. "Có những báo cáo trùng lặp và và vẫn nhiều người được cho là mất tích vì nhiều nơi vẫn chưa khắc phục được hậu quả thảm họa. Các nỗ lực hiện tập trung vào cứu hộ hơn là thống kê người chết", Yin nói.

    Ông nhận định không có khả năng xảy ra hành vi cố tình che giấu số liệu người chết. Số liệu được chính quyền thu thập từ cấp làng xã và báo cáo dần lên trên. Nhiều quan chức trong số này "không có kiến thức thống kê tốt nên chắc chắn có sự trùng lặp và tính toán sai".

    Yin giải thích rằng hầu hết các trường hợp tử vong được ghi nhận ở Trịnh Châu vì thành phố đông dân này hứng chịu lũ lụt dữ dội và "cũng là nơi đầu tiên bị ảnh hưởng". Lũ lụt mở rộng đến Tân Hương một hoặc hai ngày sau đó, nhưng thành phố này có "nhiều thời gian hơn để chuẩn bị sau khi những gì đã xảy ra với Trịnh Châu".

    "Đây là một trong những trận lũ khắc nghiệt đến mức không bao giờ có thể lường trước hay chuẩn bị. Đó không chỉ là vấn đề đối với các thành phố đô thị hóa cao của Trung Quốc, mà phần còn lại của thế giới cũng phải đối mặt khi các hình thái khí hậu cực đoan ngày càng tăng", Yin nhấn mạnh.


    Huyền Lê (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 83 khách