Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Kẻ hiếp dâm xin cưới nạn nhân để tránh ngồi tù
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Kẻ hiếp dâm xin cưới nạn nhân để tránh ngồi tù

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 03, 2021 11:42 pm






    ẤN ĐỘ- Cựu linh mục Vadakkumcheril ở Kerala sau khi bị kết án 20 năm tù vì tội hiếp dâm đã đề nghị cưới nạn nhân để tránh tù tội, song bị tòa bác bỏ.

    Tòa án Tối cao Ấn Độ hôm 2/8 bác đơn của cựu linh mục Robin Vadakkumcheril và nạn nhân từng bị ông ta hiếp dâm ở Kerala. Trong đơn này, nạn nhân đề nghị tòa án cho Vadakkumcheril được ra tù để "giải quyết hôn sự của hai người".

    "Chúng tôi không thấy bất kỳ căn cứ nào để can thiệp vào phán quyết mà Tòa án Tối cao đã thông qua. Theo đó, các kiến nghị đặc biệt đã bị bác bỏ", thẩm phán Vineet Saran và Dinesh Maheshwari tuyên bố trong phán quyết.

    Các thẩm phán cũng nhấn mạnh, đơn kiến nghị từ Vadakkumcheril, 52 tuổi, và nạn nhân 21 tuổi sẽ không giúp bị cáo được tại ngoại để có thể kết hôn như kế hoạch. Vadakkumcheril trước đó cũng nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Kerala song bị bác bỏ.

    Vadakkumcheril bị kết án 20 năm tù vào năm 2019 với tội danh cưỡng hiếp cô gái ba năm trước đó, khi ông ta còn là linh mục một nhà thờ ở Kottiyoor, bang Kerala. Nạn nhân đang học tại ngôi trường của nhà thời vào thời điểm bị tấn công và sinh hạ một bé gái năm 2017.

    Hình ảnh
    Các nữ tu biểu tình yêu cầu bắt linh mục phạm tội hiếp dâm tại bang Kerala, Ấn Độ, năm 2018. Ảnh: AP.

    Đây không phải lần đầu một tội phạm hiếp dâm Ấn Độ tìm cách kết hôn với nạn nhân để thoát án. Chánh án Toà án Tối cao Sharad Arvind Bobdeh hồi tháng ba hứng chỉ trích kịch liệt và bị yêu cầu từ chức sau khi gợi ý cho tội phạm hiếp dâm cưới nạn nhân.

    Nhà hoạt động nữ quyền Ranjana Kumari, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội ở New Delhi, cho biết ý tưởng một phụ nữ phải kết hôn với kẻ hiếp dâm mình là điều đáng ghê tởm, nhưng cũng phản ánh thực tế bất công của xã hội Ấn Độ.

    "Trong trường hợp này, nạn nhân không có tiền. Cô ấy sẽ bị tẩy chay. Đứa con của cô và tên tội phạm hiếp dâm sẽ bị kỳ thị vì không cha. Mọi người sẽ xa lánh và cuộc sống của cô ấy sẽ rơi vào địa ngục", Kumari nói.

    Kumari cho rằng do thủ phạm là linh mục vào thời điểm tấn công nạn nhân, Tòa án Tối cao cần ra lệnh cho giáo hội Công giáo Ấn Độ "chịu trách nhiệm chăm sóc cả hai mẹ con và hỗ trợ họ về mặt tài chính".

    "Bằng cách đó, địa vị xã hội của cô ấy cũng sẽ được cải thiện. Việc từ chối một cuộc hôn nhân không phải là giải pháp nếu không tìm được phương án thay thế", cô nói.

    Nạn bạo lực tình dục ở Ấn Độ luôn là vấn đề nhức nhối được quốc tế quan tâm, đặc biệt sau vụ hiếp dâm tập thể và sát hại một nữ sinh trên chuyến xe buýt ở New Delhi năm 2012. Gần 34.000 vụ hiếp dâm đã được báo cáo ở Ấn Độ năm 2018.


    Ngọc Ánh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 46 khách