Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lính Mỹ hầu tòa vì đấu súng với quân đội Syria
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lính Mỹ hầu tòa vì đấu súng với quân đội Syria

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 03, 2021 11:42 pm






    Thượng sĩ Rob Nicoson ra tòa án binh với cáo buộc khơi mào vụ đấu súng giữa lính Mỹ và quân đội Syria làm một người chết năm ngoái.

    "Thượng sĩ Rob Nicoson đang đối mặt với cáo buộc bất tuân thượng lệnh, liều lĩnh gây nguy hiểm, đe dọa người khác và cản trở công lý", trung tá Brett Lea, phát ngôn viên Sư đoàn dù số 82 lục quân Mỹ, cho biết hôm 3/8, sau khi thông báo Nicoson sẽ phải ra tòa án binh do liên quan tới vụ đấu súng gần thị trấn Tal Az-Zabah, đông bắc Syria, hồi giữa năm ngoái.

    Giới chức quân đội Mỹ không tiết lộ thêm thông tin về vụ đấu súng, cũng như hành động khiến Nicoson phải hầu tòa. "Các cáo buộc bắt nguồn từ nghi vấn Nicoson đặt binh sĩ dưới quyền vào tình huống không đáng có và đe dọa binh sĩ chính phủ Syria", luật sư của thượng sĩ này cho hay.

    Hình ảnh
    Nicoson khi được triển khai ở Syria hồi năm 2020. Ảnh: US Army.

    Vụ đấu súng xảy ra vào khoảng 9h20 ngày 17/8/2020, khi lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu tuần tra an ninh chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng theo kế hoạch và chạm mặt chốt kiểm soát của quân đội chính phủ Syria gần sân bay Qamishli.

    Quân đội Mỹ cho biết lực lượng dân quân thân chính phủ Syria đã mở làn an toàn cho đoàn xe Mỹ đi qua, nhưng cáo buộc các tay súng ở quanh trạm kiểm soát tấn công lính Mỹ bằng vũ khí cá nhân, buộc họ phải bắn trả để tự vệ. Lực lượng liên quân không chịu thương vong nào, trong khi video trên Twitter cho thấy thiết giáp Mỹ dừng bên vệ đường và nã súng liên tục vào một công trình gần đó.

    Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin "đội tuần tra Mỹ tìm cách tiến vào khu vực triển khai một đội hình chiến đấu của quân đội chính phủ ở Qamishli". SANA cho biết lực lượng chính phủ Syria buộc đoàn tuần tra của liên quân phải quay đầu, song "nửa tiếng sau, hai trực thăng Mỹ tấn công trạm kiểm soát bằng đại liên khiến một quân nhân thiệt mạng và hai người khác bị thương".

    Thiết giáp Mỹ xả súng vào công trình gần trạm kiểm soát của lực lượng chính phủ Syria ngày 17/8/2020. Video: Twitter/QalaatAlMudiq.

    Đây là lần đụng độ chết người đầu tiên liên quan tới lực lượng nước ngoài ở Syria trong vòng nhiều tháng. Quân đội Syria dưới sự hậu thuẫn của Nga đang nỗ lực kiểm soát khu vực miền bắc, nơi dân quân người Kurd và lực lượng Mỹ cùng các nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng đang hoạt động.

    Các đoàn tuần tra của Nga và Mỹ từng nhiều lần chạm mặt trên đường, song các vụ đối đầu chỉ là chặn đường, ép xe hoặc đua tốc độ rồi được giải quyết mà không sử dụng vũ lực gây thương vong.

    Vũ Anh (Theo Task and Purpose)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 79 khách