Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tái mở cửa 4.500 nhà máy dệt may bất chấp Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tái mở cửa 4.500 nhà máy dệt may bất chấp Covid-19

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 04, 2021 10:31 am






    BANGLADESH- Hàng trăm nghìn lao động quay lại các thành phố lớn sau khi chính phủ cho phép nhà máy xuất khẩu dệt may mở cửa lại bất chấp Covid--19.

    Chính phủ Bangladesh hôm 1/8 nới lỏng lệnh đi lại trong hai ngày cho công nhân dệt may, sau khi cho phép 4.500 nhà máy dệt may xuất khẩu khắp đất nước mở cửa lại.

    Hàng trăm nghìn lao động dệt may về quê dự lễ Eid al-Adha kỷ niệm kết thúc tháng ăn chay Ramadan đổ dồn về các thành phố lớn, chen cứng bên ngoài các bến tàu, xe buýt và phà hướng đến Dhaka. Nhiều người đi bộ trong mưa bão.

    Hình ảnh
    Công nhân chờ lên phà ở bến Shimulia hôm 31/7. Ảnh: BDNews24.

    Tại bến phà Shimulia, cách thủ đô Dhaka hơn 70 km về phía nam, hàng chục nghìn công nhân chờ đợi suốt nhiều tiếng để lên phà tới thủ đô. Mohammad Masum, 25 tuổi, cho biết anh rời làng từ lúc trời tờ mờ sáng, đi bộ hơn 30 km và bắt xe kéo tới bến phà.

    "Cảnh sát chặn chúng tôi lại ở nhiều trạm kiểm soát, còn phà thì chật cứng người", Masum nói.

    "Chúng tôi chật vật quay về nhà trước phong tỏa, nay thì chật vật quay lại để làm việc", Jubayer Ahmad, một công nhân dệt may khác, bày tỏ.

    Chính quyền trước đó yêu cầu các nhà máy, văn phòng, phương tiện giao thông công cộng và cửa hàng đóng cửa từ 23/7 tới 5/8, yêu cầu người dân ở nhà trong một tuần vì tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do Covid-19 cao kỷ lục. Bangladesh ghi nhận gần 1,3 triệu ca Covid-19 và 21.397 ca tử vong. Chính quyền đang cân nhắc kéo dài lệnh phong tỏa sau 5/8.

    Bangladesh là một trong những nước xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất thế giới. Ngành công nghiệp này đã trở thành nền tảng kinh tế của quốc gia 166 triệu dân, thu hút hơn 4 triệu lao động. Các nhà xuất khẩu lớn cảnh báo về hậu quả "thảm khốc" nếu các đơn hàng cho nhãn hiệu nước ngoài không hoàn thành đúng thời hạn.

    Mohammad Hatem, phó chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng dệt kim Bangladesh, cho hay số đơn hàng xuất khẩu trị giá 3 tỷ USD đang gặp rủi ro nếu nhà máy tiếp tục đóng cửa.

    "Các thương hiệu sẽ chuyển đơn đặt hàng sang nước khác", Hatem cảnh báo.


    Hồng Hạnh (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách