Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Macron nói người biểu tình chống vaccine 'mất trí'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Macron nói người biểu tình chống vaccine 'mất trí'

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 04, 2021 9:30 pm






    Tổng thống Pháp Macron tăng cường chỉ trích, gọi người biểu tình chống vaccine Covid-19 và phản đối chiến dịch tiêm chủng toàn quốc là "những kẻ mất trí".

    "Tôi sẽ không nhượng bộ trước bạo lực cực đoan của họ", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Paris Match được phát hành hôm nay, đề cập đến những người biểu tình chống vaccine cực đoan phản đối nỗ lực thúc đẩy tiêm chủng toàn quốc của ông. "Thái độ của họ là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Họ làm xáo trộn mọi thứ".

    Hình ảnh
    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự một hội nghị ở Bormes-Les-Mimosas, miền nam nước Pháp hôm 4/8. Ảnh: AFP.

    Bình luận của Macron được đưa ra sau tuần biểu tình thứ ba liên tiếp ở các thành phố lớn của Pháp nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ về áp dụng thẻ thông hành y tế cho người dân đến các địa điểm như nhà hàng, bảo tàng, đi tàu hỏa.

    Những người biểu tình chống vaccine cho rằng chính phủ Pháp đang sử dụng biện pháp "áp bức" khi áp dụng quy định thẻ thông hành y tế, khiến việc tiêm vaccine gần như bắt buộc đối với những người muốn tiếp tục cuộc sống bình thường.

    Đám đông biểu tình tấn công phóng viên tới đưa tin sự kiện, xông vào các trung tâm tiêm chủng để phản đối, theo truyền thông địa phương.

    "Vài chục nghìn người mất trí đến mức nói rằng chúng ta đang sống trong chế độ chuyên quyền", Macron nói, đồng thời cáo buộc một số chính trị gia quá mềm mỏng đối với các cuộc biểu tình này.

    Một cuộc thăm dò do công ty nghiên cứu và tư vấn Elabe của Pháp công bố hôm 4/8 cho thấy chỉ 37% người được khảo sát ủng hộ các cuộc biểu tình bài vaccine. 55-63% người được hỏi cho biết họ không thấy có vấn đề gì với việc xuất trình thẻ thông hành y tế.

    Thẻ thông hành y tế của người Pháp chứa dữ liệu kết quả xét nghiệm Covid-19 và tình trạng tiêm chủng. Chính phủ cũng muốn những người có kết quả xét nghiệm dương tính tự cách ly, tiêm chủng bắt buộc cho y bác sĩ và kỷ luật những nhân viên y tế từ chối tiêm vaccine. Macron sẽ chấm dứt chính sách xét nghiệm Covid-19 miễn phí vào mùa thu này đối với những người chưa tiêm phòng muốn đi du lịch hoặc tham dự các sự kiện.

    Cuộc thăm dò của Elabe cho báo Les Echos và Radio Classique cũng cho thấy 61% người được khảo sát ủng hộ tiêm chủng bắt buộc, không thay đổi so với một tháng trước. Theo số liệu của chính phủ, 2/3 số người trưởng thành ở Pháp đã được tiêm chủng đầy đủ.

    Những người phản đối thẻ thông hành y tế nói rằng các biện pháp của chính phủ vi phạm quyền tự do của họ và rằng vaccine không ngăn chặn được mức tăng đột biến ca nhiễm do biến chủng Delta.

    Pháp ghi nhận 26.829 ca nhiễm mới hôm 3/8, nhiều hơn khoảng 5.000 ca so với mức trung bình 7 ngày, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi tháng 4. Nước này báo cáo trung bình 44 ca tử vong hàng ngày liên quan Covid-19 trong 7 ngày qua. Những người được tiêm chủng ít khả năng xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng nếu họ nhiễm virus.


    Huyền Lê (Theo Bloomberg)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách