Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phó thủ tướng Trung Quốc: Đợt bùng dịch chủng Delta 'bất định'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Phó thủ tướng Trung Quốc: Đợt bùng dịch chủng Delta 'bất định'

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 05, 2021 2:10 pm






    Phó thủ tướng Trung Quốc nói tình hình đợt bùng phát do biến chủng Delta hiện rất "bất định" và kêu gọi quan chức cả nước ưu tiên chống dịch.

    "Tất cả các địa phương phải ưu tiên hàng đầu cho công tác kiểm soát và phòng ngừa đại dịch, đảm bảo các hệ thống chỉ huy có thể duy trì hoạt động suốt ngày đêm", Phó thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan phát biểu tại cuộc họp về kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại Bắc Kinh hôm 4/8.

    Bà nói rằng "nhiều cụm dịch bùng phát tại những khu vực khác nhau của đất nước, và diễn biến tình hình vẫn rất bất định", cho thấy Trung Quốc có thể chưa kiểm soát được sự lây lan của Covid-19.

    "Các quan chức phải duy trì nghiêm ngặt công tác phòng ngừa khi không có ca nhiễm và hành động dứt khoát khi ca nhiễm được phát hiện", bà nhấn mạnh.

    Nhận xét này gây chú ý bởi cho thấy sự thận trọng hơn của Phó thủ tướng Trung Quốc so với bình luận cuối tuần trước tại Nam Kinh, tâm điểm đợt bùng phát mới nhất, khi bà mô tả các đợt bùng phát là "có thể kiểm soát".

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở một công viên Bắc Kinh, Trung Quốc hôm nay. Ảnh: AFP.

    "Chúng ta không thể lơ là cảnh giác dù chỉ một giây. Chúng ta cần bảo vệ nghiêm ngặt sân bay, bến cảng, cửa khẩu đường bộ và buộc người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu sai phạm", bà Tôn Xuân Lan nói, thêm rằng một đợt thanh tra bệnh viện và phòng khám toàn quốc sẽ được thực hiện để bịt bất kỳ kẽ hở nào.

    Đợt bùng phát, bắt đầu cách đây ba tuần tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đã lan sang 17 tỉnh, với hơn 400 ca nhiễm, gồm 223 ca ở Nam Kinh. Biến chủng Delta dễ lây lan được xác định là "thủ phạm" gây ra đợt bùng phát dịch nghiêm trọng này.

    Mi Feng, người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia, nói trong cuộc họp báo hôm 4/8 rằng 144 khu vực trên cả nước đã được phân loại là nguy cơ trung bình hoặc cao, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.

    Các thành phố trên khắp đất nước đã tiến hành xét nghiệm hàng loạt và áp dụng các biện pháp để ngăn chặn virus lây lan. Tính đến 3/8, Trung Quốc đã tiêm được khoảng 1,7 tỷ liều vaccine Covid-19.

    Trong khi đó, Cơ quan Xuất nhập cảnh Quốc gia cho biết sẽ thắt chặt kiểm soát biên giới trong bối cảnh ca nhiễm tăng trên toàn cầu. "Chính quyền sẽ hạn chế nghiêm ngặt các hoạt động di chuyển xuyên biên giới", quan chức Liu Haitao nói.

    Ông cho biết các biện pháp kiểm soát giấy tờ xuất nhập cảnh sẽ được thắt chặt và sẽ tạm thời đóng băng việc cấp hộ chiếu cho những trường hợp "đi lại không khẩn cấp hoặc không cần thiết". Những người có lý do chính đáng để đi lại, như làm việc hoặc học tập ở nước ngoài, sẽ được cấp hộ chiếu sau khi trải qua quá trình xác minh.

    Việc kiểm soát tại các sân bay và cảng biển cũng được tăng cường. Nhân viên sân bay phục vụ các chuyến bay nội địa đang được yêu cầu xét nghiệm PCR hai ngày một lần.


    Huyền Lê (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách