Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Israel 'điểm mặt' tướng Iran bị tố tấn công tàu dầu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Israel 'điểm mặt' tướng Iran bị tố tấn công tàu dầu

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 05, 2021 3:36 pm






    Bộ trưởng Quốc phòng Israel cáo buộc tướng Hajizadeh và Jani của vệ binh cách mạng Iran đứng sau vụ tấn công tàu dầu Mercer Street bằng UAV.

    "Thiếu tướng Amir Ali Hajizadeh, tư lệnh Lực lượng Không quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), là người chịu trách nhiệm với hàng chục vụ tấn công khủng bố trong khu vực bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nói với các phái viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong cuộc họp ở Bộ Ngoại giao ngày 4/8.

    "Lần đầu tiên từ trước tới nay, tôi cũng sẽ điểm mặt người chịu trách nhiệm trực tiếp phóng các UAV tự sát", Gantz nói thêm. "Ông ta tên là Saeed Ara Jani, người đứng đầu bộ chỉ huy UAV của IRGC. Đơn vị này đã thực hiện vụ tấn công tàu Mercer Street".

    Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói thêm rằng Jani là người lên kế hoạch, tổ chức đào tạo và cung cấp thiết bị để "thực hiện các vụ tấn công khủng bố trong khu vực".

    Hình ảnh
    Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz (trái) và Ngoại trưởng Yair Lapid trong buổi họp ngày 4/8. Ảnh: Bộ Ngoại giao Israel.

    Cáo buộc được Gantz đưa ra sau khi tàu Mercer Street do công ty Israel vận hành bị tấn công trên biển Arab ngoài khơi Oman vào đêm 29/7, khiến hai thủy thủ thiệt mạng. Israel cáo buộc Iran sử dụng UAV thực hiện đòn tấn công tự sát và tàu dầu này, nhưng Tehran bác bỏ.

    Ngoại trưởng Israel Yair Lapid nhận định vụ tấn công tàu dầu Mercer Street "không phải là hoạt động bí mật nhằm vào một cơ sở quân sự", mà là "cuộc tấn công vào các tuyến đường thương mại của thế giới, vào quyền tự do đi lại và là tội ác quốc tế".

    "Cộng đồng quốc tế sẽ làm gì với điều này? Liệu còn thứ được gọi là luật pháp quốc tế không? Liệu thế giới có đủ khả năng và ý chí để thực thi pháp luật không?", Lapid nói. "Nếu câu trả lời là có, thế giới nên hành động ngay bây giờ".

    Israel, Mỹ và Anh tuyên bố sẽ đưa ra "phản ứng tập thể" với vụ tấn công tàu dầu Mercer Street, song chưa nêu rõ chi tiết. Các sự cố hàng hải xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và phương Tây leo thang, liên quan đến thỏa thuận hạt nhân giữa quốc gia Trung Đông với các cường quốc thế giới.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói các vụ tấn công vào tàu thương mại gần đây trong khu vực là "hoàn toàn đáng ngờ" và phủ nhận nước này liên quan đến chúng. "Lực lượng hải quân Iran sẵn sàng giúp đỡ và tham gia tìm kiếm cứu nạn trong khu vực", Khatibzadeh nói.


    Nguyễn Tiến (Theo Times of Israel)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 50 khách