Thủ tướng Malaysia Yassin dự kiến từ chức hôm nay sau nhiều tháng bất ổn chính trị khiến ông đánh mất đa số ủng hộ, theo truyền thông địa phương.
Tờ Malaysiakini hôm 15/8 dẫn lời Bộ trưởng Mohd Redzuan Md Yusof, cho biết Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã thông báo với các thành viên trong đảng về việc nộp đơn từ chức lên Quốc vương Al-Sultan Abdullah hôm nay.
Hãng thông tấn nhà nước Bernama trong khi đó đưa tin Thủ tướng Yassin đã triệu tập một cuộc họp nội các đặc biệt vào sáng nay và dự kiến gặp Quốc vương Abdullah sau đó.
Nếu Thủ tướng Yassin từ chức, ông sẽ chấm dứt 17 tháng tại vị đầy biến động. Tuy nhiên, điều này cũng có thể cản trở Malaysia khởi động lại nền kinh tế chịu ảnh hưởng từ Covid-19 cũng như khống chế đại dịch trong bối cảnh chưa rõ người kế nhiệm của ông Yassin.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tại văn phòng ở Putrajaya hồi tháng 3/2020. Ảnh: AFP.
Chưa rõ ai sẽ thành lập chính phủ tiếp theo ở Malaysia khi không phe nào nắm đa số ghế trong quốc hội, đồng thời chưa rõ khả năng tổ chức bầu cử trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á đang đối phó Covid-19.
Quyền quyết định được cho là sẽ thuộc về Quốc vương Abdullah, người có thể bổ nhiệm thủ tướng trong số các nghị sĩ được bầu dựa trên sự đánh giá của ông về khả năng nắm đa số của người này.
Bộ trưởng Yusof và văn phòng Thủ tướng Yassin chưa bình luận về thông tin.
Hai ứng cử viên hàng đầu cho chức thủ tướng hoặc thủ tướng lâm thời Malaysia gồm Phó thủ tướng Ismail Sabri Yaakob và nhà lập pháp kỳ cựu Tengku Razaleigh Hamzah, đều thuộc đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO).
Thủ tướng Yassin lên nhậm chức từ tháng 3/2020 sau khi nắm đa số mong manh. Ông gần đây chịu áp lực sau khi một số nhà lập pháp UMNO, khối lớn nhất trong liên minh nắm quyền, rút lại sự ủng hộ.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)