Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Dịch sởi bùng phát trong đoàn người Afghanistan tới Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Dịch sởi bùng phát trong đoàn người Afghanistan tới Mỹ

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 9 14, 2021 1:03 pm






    Mỹ phát hiện 4 ca nhiễm sởi trong số hàng chục nghìn dân tị nạn Afghanistan và đình chỉ các chuyến bay đưa họ tới nước này trong một tuần.

    Karine Jean-Pierre, phó phát ngôn Nhà Trắng, ngày 13/9 cho biết các chuyến bay chở người tị nạn Afghanistan tới Mỹ sẽ bị đình chỉ trong ít nhất một tuần sau khi các nhân viên y tế phát hiện ít nhất 4 người từ quốc gia Trung Á này mắc bệnh sởi.

    "Những người Afghanistan được chẩn đoán mắc bệnh sởi đang được cách ly theo hướng dẫn y tế cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC) Mỹ đã triển khai truy vết tiếp xúc", phó phát ngôn Jean-Pierre nói.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Mỹ kiểm tra một người phụ nữ Afghanistan tại sân bay Hadmid Karzai ngày 28/8. Ảnh: USMC.

    Virus sởi rất dễ lây lan, có thể truyền qua ho hoặc hắt hơi. Dịch sởi từng bùng phát thường xuyên với tỉ lệ tử vong cao, song không còn phổ biến nhờ chương trình tiêm vaccine phòng bệnh. CDC Mỹ năm 2000 tuyên bố nước này đã thanh toán bệnh sởi.

    Jean-Pierre cho biết hàng chục nghìn người tị nạn Afghanistan trú tại các căn cứ của quân đội Mỹ đang được tiêm các loại vaccine quan trọng, trong đó bao gồm vaccine phòng sởi, quai bị và rubella (MMR). "Chúng tôi sẽ tiêm vaccine MMR cho người Afghanistan trước khi họ tới Mỹ", Jean-Pierre nói.

    Mỹ quy định tiêm vaccine phòng bệnh sởi là điều kiện để những người đến nước này trong khuôn khổ Chiến dịch Chào mừng Đồng minh được nhập cảnh.

    Chưa rõ bao nhiêu người Afghanistan phải trú tại các căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh sau chiến dịch di tản đường không kéo dài hai tuần hồi cuối tháng 8. Mỹ dự kiến tiếp nhận 65.000 người tị nạn Afghanistan vào cuối tháng này.

    CDC Mỹ cho biết mọi người có thể nhiễm bệnh sởi nếu hít thở không khí có virus, hoặc chạm vào bề mặt có mầm bệnh sau đó đưa tay lên mắt, mũi hoặc miệng.

    Trước khi vaccine phòng bệnh sởi ra đời năm 1963, CDC Mỹ mỗi năm ghi nhận khoảng nửa triệu ca nhiễm virus sở mới. Vaccine phòng bệnh sởi đã giúp giảm số ca mắc trong nhiều thập kỷ, tới khi bệnh này được coi là không còn ở Mỹ vào năm 2000.

    Tuy nhiên, ngày càng nhiều phụ huynh Mỹ trong 10 năm qua từ chối tiêm vaccine cho con, dẫn đến tình trạng dịch sởi bùng phát trở lại. Năm 2019, Mỹ ghi nhận hàng trăm ca mắc bệnh sởi, tăng vọt so với nhiều năm trước.


    Nguyễn Tiến (Theo CNBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 43 khách