Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ yêu cầu viên chức tiêm đủ mũi vaccine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ yêu cầu viên chức tiêm đủ mũi vaccine

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 9 14, 2021 8:52 pm






    Chính phủ Mỹ yêu cầu nhân viên liên bang tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19 trước 22/11, trong bối cảnh số ca Covid-19 gia tăng ở nước này.

    Số ca Covid-19 nhập viện và tử vong ở Mỹ gần đây gia tăng do biến chủng Delta khiến chính quyền cứng rắn hơn với yêu cầu tiêm vaccine, phương pháp mà Tổng thống Joe Biden coi là cách tốt nhất để bảo vệ nền kinh tế và chấm dứt đại dịch.

    Hình ảnh
    Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 9/9. Ảnh: Reuters

    Trong hướng dẫn cho các cơ quan liên bang đăng trên trang web hôm 13/9, chính quyền Biden yêu cầu các cơ quan nên "khẩn trương cho nhân viên tiêm chủng đầy đủ càng nhanh càng tốt và không muộn hơn ngày 22/11".

    Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 42.279.313 ca nhiễm và 682.293 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 135.757 và 1.886 trường hợp so với một ngày trước đó.
    Thế giới đã ghi nhận 226.504.514 ca nhiễm nCoV và 4.656.741 ca tử vong, tăng lần lượt 499.935 và 8.711, trong khi 201.451.967 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

    Tại Hà Lan, Thủ tướng Mark Rutte hôm 14/9 cho hay đa số biện pháp giãn cách xã hội sẽ được dỡ bỏ từ ngày 25/9. Ông bày tỏ sự thấu hiểu trước ảnh hưởng của giãn cách xã hội tới mọi người.

    "Vì vậy tôi rất vui mừng tuyên bố rằng chúng ta có thể xóa bỏ nghĩa vụ giãn cách xã hội ở mọi nơi bắt đầu từ 25/9", Thủ tướng Hà Lan thông báo, nói thêm rằng mọi người vẫn cần giữ khoảng cách với nhau.

    Người dân vẫn phải đeo khẩu trang khi di chuyển bằng phương tiện công cộng và ở trường học, đồng thời được khuyến cáo làm việc ở nhà nếu có thể. Chính phủ Hà Lan cũng ban hành thẻ xanh vaccine cho người từ 13 tuổi trở lên để vào các địa điểm như nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim, bảo tàng, lễ hội tổ chức trong nhà và ngoài trời.

    Rutte giải thích cố vấn khoa học của chính phủ tin rằng cần đưa ra thẻ xanh để tránh các tình huống rủi ro cao. "Điều này nghĩa là ở một số nơi, bạn sẽ phải chứng minh đã tiêm vaccine hoặc từng nhiễm nCoV và đã có miễn dịch, hoặc phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 24 giờ qua", ông nói.

    Hơn 70% người Hà Lan, tương đương 12,6 triệu người, đã tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19, trong khi 65% người đã tiêm đủ hai mũi. Ban cố vấn y tế của chính phủ hôm 14/9 cho hay không cần tiêm mũi tăng cường cho đa số người dân vì hai mũi đã đủ hiệu quả. Số ca nhiễm mới tại Hà Lan đã giảm xuống còn 2.000 ca mỗi ngày, trong đó 450 bệnh nhân đang nằm viện điều trị.

    Còn tại Singapore, số ca nCoV tăng nhanh sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế. Bộ Y tế Singapore thông báo 837 ca nhiễm mới hôm 14/9, con số cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái tới nay. Chính quyền đang xét nghiệm diện rộng để truy vết những người tiếp xúc với người nhiễm.

    81% dân số Singapore đã tiêm chủng đầy đủ, còn 84% đã tiêm ít nhất một mũi. Singapore ghi nhận 73.131 ca nhiễm và 58 ca tử vong do Covid-19.


    Hồng Hạnh (Theo Reuters/CNA)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách