Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bên trong sân vận động 150 triệu USD Trung Quốc tặng Campuchia
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bên trong sân vận động 150 triệu USD Trung Quốc tặng Campuchia

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 9 15, 2021 10:27 am






    Sân vận động Morodok Techno trị giá 150 triệu ở Phnom Penh được Trung Quốc bàn giao cho Campuchia sau 8 năm xây dựng, với sức chứa 60.000 người.

    Lễ bàn giao sân vận động Morodok Techno diễn ra ngày 12/9 với sự tham dự của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc tài trợ cho dự án xây dựng sân vận động Morodok Techno vì Campuchia là "bạn thân" của nước này.

    Sân vận động Morodok Techno được khởi công năm 2013, hoàn thành sau 8 năm với sự tham gia của 340 kỹ sư Trung Quốc và 240 công nhân Campuchia. Campuchia dự kiến sử dụng sân vận động Morodok Techno để tổ chức SEA Games 32 vào năm 2023.

    Hình ảnh
    Bên trong sân vận động Morodok Techno ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 12/9. Ảnh: AFP

    Công trình có thiết kế giống một chiếc thuyền với hai cấu trúc cao gần 99 m ở mỗi đầu, nhằm biểu thị mối quan hệ giữa hai nước do "người Trung Quốc từng đi thuyền tới Campuchia từ hàng trăm năm trước", Bộ trưởng Du lịch Thong Khon cho biết. Bao quanh sân vận động là một hào nước với đài phun nước, lấy cảm hứng từ đền Angkor Wat mang tính biểu tượng của Campuchia.

    Morodok Techno có sức chứa 60.000 người, bao gồm một sân bóng đá chuẩn quốc tế, bể bơi đạt tiêu chuẩn Olympic và một đường chạy. Ngoài ra, sân vận động còn có phòng tập, phòng gym trong nhà, trung tâm thể thao dưới nước và có thể tổ chức các trận đấu bóng gậy, bóng rổ và cầu lông.

    "Trước đây, chúng tôi không thể tưởng tượng được rằng Campuchia sẽ có một sân vận động lớn đến vậy, song Trung Quốc giúp chúng tôi biến điều đó thành hiện thực", Thủ tướng Hun Sen nói tại lễ bàn giao sân vận động Morodok Techno ngày 12/9. "Sân vận động là thành quả của tình hữu nghị bền chặt giữa Campuchia và Trung Quốc".

    Hình ảnh
    Sân vận động Morodok Techno có hai cấu trúc cao gần 99 m ở hai đầu. Ảnh: AFP

    Trung Quốc tài trợ nhiều dự án hạ tầng cho các nước phát triển trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường. Bắc Kinh giúp nhiều nước xây dựng sân bay, đường sá và các tuyến vận tải hàng hóa, song sân vận động là một trong những công trình được tài trợ nhiều nhất.

    Trung Quốc tài trợ, thiết kế và xây dựng hơn 100 sân vận động tại các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, theo báo cáo công bố trên tạp chí Habitat International năm 2019. Một số chuyên gia gọi hoạt động này là "ngoại giao sân vận động" của Trung Quốc.

    Campuchia và Trung Quốc duy trì mối quan hệ chặt chẽ trong nhiều năm. Trung Quốc viện trợ, cho vay và đầu tư hàng tỷ USD vào Campuchia, gần đây nhất là khoản viện trợ trị giá 272 triệu USD được công bố trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị.

    Hình ảnh
    Khán đài, đường chạy và sân bóng đá bên trong sân vận động Morodok Techno ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 12/9. Ảnh: AFP

    Trung Quốc còn hỗ trợ Campuchia xây hơn 2.000 km đường bộ và 7 cây cầu lớn bắc qua sông Mekong, Tonle Sap và Bassac, đồng thời viện trợ và bán vaccine Covid-19 cho Campuchia đối phó với đại dịch.

    Trong cuộc họp báo sau hội đàm với Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn, Ngoại trưởng Vương Nghị nói "hãy làm cho tình hữu nghị Trung Quốc - Campuchia bền chặt hơn sắt thép".


    Nguyễn Tiến (Theo Insider)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 77 khách