Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thu nhập của người Mỹ giảm trong năm qua
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thu nhập của người Mỹ giảm trong năm qua

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 9 15, 2021 10:44 am






    Thu nhập trung bình hộ gia đình Mỹ năm 2020 là khoảng 67.500 USD, giảm 2,9% so với 2019 và được xem là mức giảm đáng kể trong thập niên qua.

    Số liệu này vừa được Cục điều tra dân số Mỹ công bố. Thu nhập của người Mỹ giảm trong năm ngoái là do Covid-19 khiến hàng triệu người mất việc, đẩy tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt từ mức thấp nhất trong 50 năm lên mức cao đến 14,8%. Lần cuối cùng thu nhập trung bình của hộ gia đình giảm đáng kể là năm 2011, do hậu quả của cuộc suy thoái 2007-2009.

    Con số 67.500 USD bao gồm trợ cấp thất nghiệp nhưng không tính đến các đợt phát tiền, trợ cấp phi tiền mặt khác của liên bang. Nếu những con số đó được tính, thu nhập trung bình của hộ gia đình sẽ tăng 4%, lên 62.773 USD.

    Hình ảnh
    Một nhân viên bán hàng ở Mỹ. Ảnh: WSJ

    Trong khi đó, tỷ lệ hộ nghèo theo thước đo truyền thống năm 2020 là 11,4%, tăng một điểm phần trăm so với năm 2019 và là lần đầu tiên tăng sau 5 năm giảm liên tiếp. Con số này tương đương 37,2 triệu người nghèo đói, tăng 3,3 triệu người so với năm 2019. Đối với một hộ gia đình 4 người, ngưỡng để xác định hộ nghèo là thu nhập 26.000 USD vào năm 2020.

    Tuy nhiên, thước đo này bỏ qua các khoản hỗ trợ phi tiền mặt của chính phủ như tín dụng thuế, trợ cấp nhà ở và bữa trưa miễn phí ở trường học. Một thước đo nghèo rộng hơn, tính cả những khoản hỗ trợ như vậy, thì ghi nhận tỷ lệ hộ nghèo đã giảm vào năm ngoái, xuống 9,1%, giảm 2,6 điểm phần trăm so với năm 2019.

    "Sự gia tăng nghèo đói thậm chí còn lớn hơn nếu không có sự hỗ trợ tài chính dồi dào trong năm qua", Shannon Seery, Nhà kinh tế tại Wells Fargo & Co, bình luận. Sau khi chính quyền liên quan tiếp tục phát tiền cho dân vào năm 2021 và trợ cấp thất nghiệp bổ sung đã hết hạn vào đầu tháng 9, bà Seery cho rằng bức tranh thất nghiệp đang được cải thiện sẽ giúp ích cho các hộ gia đình.

    "Với nhu cầu lao động mạnh mẽ, được thể hiện qua con số kỷ lục 10,9 triệu việc làm trong tháng 7 và thu nhập trung bình hàng giờ tăng lên giữa các ngành, môi trường hiện tại sẽ giúp thu hút người lao động quay trở lại làm việc", bà nói.

    Phiên An (theo WSJ)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 89 khách