Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vaccine tăng cường giúp giảm 20 lần nguy cơ bệnh nặng vì Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Vaccine tăng cường giúp giảm 20 lần nguy cơ bệnh nặng vì Covid-19

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 9 15, 2021 8:19 pm






    Nghiên cứu mới ở Israel cho thấy liều vaccine thứ ba giúp giảm nguy cơ bệnh nặng sau nhiễm nCoV tới 20 lần so với người chưa tiêm.

    Nghiên cứu của Viện Khoa học Weizmann và Công nghệ Technion tại Israel được đăng trên Tạp chí Y học New England ngày 15/9 chỉ ra nguy cơ nhiễm nCoV giảm 11 lần và nguy cơ bị bệnh nặng giảm 20 lần ở những người tiêm tăng cường liều ba Pfizer so với những người không tiêm.

    Kết quả được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu liên quan tới 1,1 triệu người Israel trên 60 tuổi, những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine 5 tháng trước, sau đó được tiêm liều tăng cường hoặc không.

    Truyền thông Israel trước đó cũng công bố kết quả sơ bộ của nghiên cứu huyết thanh học được thực hiện trên các nhân viên y tế tại Bệnh viện Sheba ở Ramat Gan, ngoại ô Tel Aviv, cho thấy lượng kháng thể của những người này sau khi tiêm mũi tăng cường cao hơn gấp 10 lần khi tiêm mũi thứ hai.

    Hình ảnh
    Người dân tại điểm tiêm vaccine Covid-19 ở Herzliya, Israel, hồi tháng 2. Ảnh: Reuters.

    Israel đã khởi động chiến dịch tiêm liều tăng cường vào tháng trước, sau khi lo ngại vaccine Covid-19 sẽ mất dần hiệu quả sau 5 tháng.

    Số ca bệnh nặng tại Israel tăng vọt từ hơn 70 vào cuối tháng 7 lên 600 vào giữa tháng 8, hiện ổn định ở mức dưới 700 ca. Số ca nhiễm ở những người tiêm liều thứ ba cũng rất thấp. "Điều đó cho thấy khả năng miễn dịch suy giảm là nguyên nhân gây ra làn sóng thứ tư và liều tăng cường đã có hiệu quả", Gabi Barbash, cựu tổng giám đốc Bộ Y tế Israel, cho hay.

    Thủ tướng Naftali Bennett tuần này cũng khẳng định chiến lược ứng phó Covid-19, trong đó tập trung tiêm liều tăng cường cho tất cả người từ 12 tuổi trở lên, là cách tiếp cận hiệu quả. "Rất nhiều người đã hoài nghi, nhưng chiến lược của chúng tôi đã chứng minh hiệu quả", ông nói.

    Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, Thủ tướng Bennett tuyên bố sẽ tránh nguy cơ tái phong tỏa đất nước, cam kết mà ông đã giữ ngay cả khi đất nước khoảng 9,3 triệu dân thường xuyên ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm mỗi ngày.

    Israel đã báo cáo hơn 1,2 triệu ca nhiễm và hơn 7.400 ca tử vong vì Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát. Gần 70% dân số Israel đã tiêm ít nhất một liều vaccine, trong đó hơn 63% đã tiêm đủ mũi.


    Thanh Tâm (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách