Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Một trên 500 người Mỹ chết vì Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Một trên 500 người Mỹ chết vì Covid-19

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 9 15, 2021 8:33 pm






    Mỹ ghi nhận ít nhất 664.000 ca tử vong do nCoV, đồng nghĩa cứ 500 người Mỹ có một người chết, sau 20 tháng Covid-19 hoành hành tại nước này.

    Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia miễn dịch học hàng đầu của Mỹ, hồi cuối tháng 3/2020 cảnh báo đại dịch Covid-19 có thể khiến 100.000-200.000 người nước này tử vong. Fauci khi đó thừa nhận ông không thích đưa ra dự đoán về con số nhiều biến động như vậy, do có thể dễ dàng mắc sai lầm.

    Thống kê được Đại học Johns Hopkins công bố ngày 14/9 cho thấy dự đoán của Fauci đã sai. Ít nhất 664.000 người Mỹ đã chết vì Covid-19 từ khi đại dịch bắt đầu từ đầu năm ngoái, tương đương 0,2% dân số nước này.

    Số ca tử vong tại Mỹ thậm chí có thể cao hơn do thiếu các xét nghiệm trong thời gian đầu dịch bùng phát và khác biệt trong báo cáo về ca tử vong giữa các bang. Sau khi phân tích dữ liệu ca bệnh trong giai đoạn tháng 2/2020-5/2021, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ước tính số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ là 767.000, cao hơn dữ liệu hiện tại.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế đưa một phụ nữ nghi nhiễm nCoV vào bệnh viện ở Shawnee, bang Oklahoma ngày 8/9. Ảnh: Reuters.

    Dự đoán của Fauci được đưa ra khi Covid-19 chủ yếu hoành hành ở thành phố New York, nơi khi đó báo cáo hơn 800 ca tử vong. Tình hình đại dịch tại Mỹ thay đổi nhiều sau hơn một năm, số ca tử vong hiện tại phần lớn là những người không chịu tuân theo các hướng dẫn y tế cộng đồng cơ bản như đeo khẩu trang trong nhà và tiêm vaccine sớm nhất có thể.

    Mỹ ghi nhận khoảng 41 triệu ca nhiễm nCoV tính đến nay, 10-30% trong số này trải qua hiện tượng mà các bác sĩ gọi là Covid-19 kéo dài, khi bệnh nhân có các triệu chứng suy nhược trong vài tuần hoặc vài tháng sau khi mắc Covid-19.

    Một số bằng chứng cho thấy Covid-19 kéo dài ít xảy ra ở những người đã được tiêm vaccine. Nhiều bằng chứng khác cho thấy vaccine có thể ngăn nhiễm nCoV hoặc bệnh tiến triển nặng. Theo báo cáo của CDC Mỹ, 54% dân nước này đã hoàn thành liệu trình tiêm vaccine tính tới 15/9.


    Nguyễn Tiến (Theo Huffpost)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách