Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tòa quốc tế điều tra cuộc chiến ma túy của Duterte
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tòa quốc tế điều tra cuộc chiến ma túy của Duterte

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 9 16, 2021 11:02 am






    Tòa Hình sự Quốc tế cho phép điều tra cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Philippines với cáo buộc đây là "tội ác chống lại loài người".

    Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hôm 15/9 ra tuyên bố rằng các thẩm phán đã chấp thuận yêu cầu của công tố viên để tiến hành cuộc điều tra liên quan tới cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát động.

    Các thẩm phán ICC cáo buộc cuộc chiến chống ma túy của chính quyền Tổng thống Duterte không phải hoạt động thực thi pháp luật hợp pháp, mà là "cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào dân thường".

    Cố vấn pháp lý của Tổng thống Duterte Salvador Panelo hôm nay cho biết ICC không có quyền tài phán trong sự việc và khẳng định Philippines sẽ không hợp tác điều tra.

    "Lập trường của Tổng thống không đổi. ICC đã lệch lạc khi tiến hành sự việc này, vi phạm tới hiến pháp của Philippines và bất chấp quy chế của chính họ", cố vấn Panelo nói, thêm rằng các điều tra viên ICC sẽ không được phép tới Philippines để tiến hành điều tra.

    Hình ảnh
    Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu ở thành phố Quezon, vùng đô thị Manila hồi tháng 7. Ảnh: Reuters.

    Tổng thống Duterte năm 2018 đã hủy tư cách thành viên của Philippines trong ICC. Tuy nhiên, theo quy định của ICC, cơ quan này có thẩm quyền điều tra với các vụ phạm tội ở Philippines từ năm 2016 đến năm 2019, thời điểm nước này vẫn là thành viên của tổ chức.

    Tổng thống Philippines sẽ kết thúc nhiệm kỳ 6 năm vào tháng 6/2022 và đang lên kế hoạch tranh cử phó tổng thống. Duterte bảo vệ chiến dịch chống tội phạm ma túy của mình, cho rằng đây là chiến dịch kéo giảm tội phạm và cải thiện an ninh, trật tự.

    Sau khi lên nắm quyền tháng 5/2016, Tổng thống Duterte phát động cuộc chiến chống ma túy, cho phép cảnh sát bắn chết tại chỗ các nghi phạm mà không cần qua xét xử. Cảnh sát quốc gia Philippines cho biết hơn 6.000 người đã bị bắn chết trong chiến dịch, song các giám sát viên độc lập Liên Hợp Quốc tin rằng con số thực tế có thể lên tới hơn 27.000 người.


    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 70 khách