Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhật quyết bảo vệ nhóm đảo tranh chấp với Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nhật quyết bảo vệ nhóm đảo tranh chấp với Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 9 16, 2021 11:07 am






    Nhật tuyên bố sẽ bảo vệ nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư như một phần lãnh thổ, bằng tất cả nguồn lực cần thiết trước "mối đe dọa từ Trung Quốc".

    Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi ngày 15/9 khẳng định nhóm đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông "là lãnh thổ của Nhật Bản" và Tokyo sẽ bảo vệ nhóm đảo như bảo vệ lãnh thổ trước bất cứ mối đe dọa nào từ Trung Quốc bằng số tàu ngang bằng hoặc hơn nếu cần thiết.

    "Trước hành động của Trung Quốc quanh nhóm đảo Senkaku và các khu vực khác tại biển Hoa Đông, chúng tôi phải chứng minh chính phủ Nhật Bản kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của mình với số tàu cảnh sát biển áp đảo tàu hải cảnh của họ", Bộ trưởng Kishi cho biết. "Không có tranh chấp lãnh thổ nào liên quan đến nhóm đảo Senkaku giữa Nhật Bản với các nước khác".

    Nhật Bản đang tăng quy mô Lực lượng Phòng vệ (JSDF), bổ sung tiêm kích F-35, đóng mới nhiều khu trục hạm, tàu ngầm và chế tạo thêm tên lửa. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kishi cho hay ngân sách quốc phòng của Nhật Bản vẫn không sánh được chi tiêu quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.

    Hình ảnh
    Tàu cảnh sát biển Nhật Bản (phải) cạnh tàu hải cảnh Trung Quốc gần nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày 15/2. Ảnh: Kyodo.

    Senkaku/Điếu Ngư là nhóm đảo không người ở nằm cách Tokyo khoảng 1.900 km và Thượng Hải khoảng 600 km, hiện do Nhật Bản kiểm soát. Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc xung quanh chủ quyền đối với nhóm đảo âm ỉ trong nhiều năm trước. Đỉnh điểm căng thẳng diễn ra năm 2012 khi Nhật Bản quốc hữu hóa nhóm đảo, khiến nhiều cuộc biểu tình phản đối nổ ra ở Trung Quốc.

    Trung Quốc nhiều lần nêu tuyên bố chủ quyền với nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư, cho rằng tàu công vụ nước này "có quyền thực hiện hoạt động tuần tra và thực thi pháp luật ở vùng biển này".

    Giới chức Nhật Bản cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc tiến vào vùng biển 12 hải lý quanh nhóm đảo tổng cộng 88 lần trong 8 tháng đầu năm nay. Các tàu công vụ của Trung Quốc đi vào vùng tiếp giáp 851 lần tới nay.

    Hình ảnh
    Vị trí nhóm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Đồ họa: AFP.

    Trong tranh chấp nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư, Nhật Bản có một đồng minh quan trọng là Mỹ, khi hai nước duy trì hiệp ước phòng thủ chung. Theo hiệp ước, Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản nếu bị tấn công.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 1 tái khẳng định cam kết bảo vệ Nhật Bản. Một tuyên bố của Nhà Trắng khi đó đề cập cụ thể đến nhóm đảo Senkau/Điếu Ngư trong cam kết an ninh giữa hai nước.

    "Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc diễn tập song phương với Mỹ và các hoạt động đa phương với đối tác khác để củng cố thế trận và đóng góp cho hòa bình cùng ổn định trong khu vực", Bộ trưởng Kishi nói.


    Nguyễn Tiến (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 80 khách