Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tòa phán quyết Tổng thống Indonesia cẩu thả về môi trường
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tòa phán quyết Tổng thống Indonesia cẩu thả về môi trường

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 9 16, 2021 11:52 am






    Tòa án Jakarta phán quyết Tổng thống Joko Widodo và một số quan chức "vi phạm pháp luật", cẩu thả trong bảo vệ công dân khỏi ô nhiễm môi trường.

    Chủ tọa Saifuddin Zuhri của Tòa án Quận Trung tâm Jakarta hôm nay cho biết Tổng thống Widodo và các quan chức hàng đầu đã "vi phạm pháp luật", đồng thời lệnh cho họ thắt chặt các quy định và thực thi pháp luật về môi trường.

    Tòa yêu cầu các quan chức đặc biệt ngăn chặn tình trạng ô nhiễm do phương tiện giao thông và các nhà máy nhiệt điện than xung quanh Jakarta gây ra, gồm cả các biện pháp trừng phạt hành vi vi phạm. Các thẩm phán cũng yêu cầu giới chức cải thiện hệ thống giám sát không khí và công khai dữ liệu ô nhiễm.

    Hình ảnh
    Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong chuyến thăm Singapore năm 2019. Ảnh: Reuters.

    Phán quyết được đưa ra sau hai năm nhóm 32 nhà hoạt động và công dân bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm đệ đơn kiện, cáo buộc Widodo cũng như các bộ trưởng y tế, gia đình, môi trường và thống đốc Jakarta sơ suất về tình trạng môi trường của thành phố.

    Những người khởi kiện không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào. Ayu Eza Tiara, luật sư của nguyên đơn, nói rằng các bị đơn phải chấp nhận "thất bại" và tuân thủ phán quyết.

    Tổng thống Widodo và các quan chức hiện chưa bình luận về phán quyết của tòa.

    Phán quyết được xem là chiến thắng mang tính bước ngoặt cho các nhà vận động bảo vệ môi trường Indonesia, trong bổi cảnh không khí ở Jakarta bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thủ đô và các vùng phụ cận tạo thành siêu đô thị với khoảng 30 triệu dân, thường xuyên bị xếp vào danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

    Các chuyên gia đã cảnh báo suốt nhiều năm về mối đe dọa khói bụi ở Jakarta gây ra đối với sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em.

    Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí ngoài trời gây ra ước tính khoảng 4,2 triệu ca tử vong sớm trên khắp thế giới, ảnh hưởng nặng nề nhất đến các nước nghèo và thu nhập trung bình như Indonesia. Các nhà hoạt động Indonesia nói rằng tiêu chuẩn đã được cải thiện những năm gần đây, nhưng chưa đủ, đồng thời cảnh báo khói bụi có thể khiến Covid-19 trở nên tồi tệ hơn, ngoài làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn và các vấn đề hô hấp khác.

    Thủ đô Indonesia cũng là một trong những thành phố chìm nhanh nhất thế giới vì khai thác quá nhiều nước ngầm. Chính phủ năm 2019 công bố kế hoạch dời thủ đô hành chính đến vị trí mới trên đảo Borneo để giảm áp lực cho Jakarta.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách