Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Triều Tiên bị nghi tăng cường sản xuất uranium
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Triều Tiên bị nghi tăng cường sản xuất uranium

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 9 17, 2021 12:37 pm






    Ảnh vệ tinh cho thấy công trường xây dựng tại cơ sở nghiên cứu Yongbyon, dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng muốn tăng sản xuất nguyên liệu hạt nhân.

    Công ty Maxar hôm nay công bố ảnh vệ tinh thương mại chụp khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên trong tháng 8-9, cho thấy một công trường mới xuất hiện ở nhà máy làm giàu uranium. Giới chuyên gia cho rằng dự án này sẽ giúp Bình Nhưỡng tăng đáng kể sản lượng nguyên liệu hạt nhân dùng trong vũ khí chiến lược.

    Hình ảnh đầu tiên chụp ngày 3/8, trong đó khu đất rộng 1.000 m2 vẫn bằng phẳng và có đầy cây cối. Một tháng sau, khu vực này đã được san phẳng, sau đó một số công trình xuất hiện trong ảnh chụp ngày 14/9.

    Hình ảnh
    Ảnh vệ tinh chụp công trường mới tại nhà máy làm giàu uranium của Triều Tiên. Ảnh: Maxar.

    "Khu vực đó đủ sức chứa thêm 1.000 máy ly tâm, tăng sản lượng uranium làm giàu lên tới 25%. Điều này phản ánh kế hoạch tăng cường đáng kể lượng nguyên liệu để chế tạo vũ khí hạt nhân", Jeffrey Lewis, chuyên gia kiểm soát vũ khí tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury có trụ sở tại Mỹ, nhận định và thêm rằng Triều Tiên cũng có thể nâng cấp dàn máy ly tâm để tăng thêm sản lượng uranium làm giàu.

    Hai nguồn tin giấu tên cho biết giới chức Mỹ đã biết về hoạt động ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon và thừa nhận các diễn biến này cho thấy kế hoạch tăng sản lượng uranium cấp độ vũ khí của Triều Tiên.

    Bộ Quốc phòng, Văn phòng Giám đốc Tình báo và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ từ chối bình luận về thông tin.

    Nằm cách Bình Nhưỡng khoảng 100 km về phía bắc, tổ hợp Yongbyon mang giá trị biểu tượng như "viên ngọc quý" của chương trình hạt nhân Triều Tiên. Được xây dựng vào năm 1979, cơ sở này đã sản xuất plutonium và những vật liệu cần thiết để Triều Tiên thực hiện vụ thử bom nguyên tử đầu tiên hồi năm 2006.

    Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai hồi tháng 2/2019, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đề xuất dỡ bỏ tổ hợp hạt nhân này để đổi lấy việc Mỹ giảm bớt các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Mỹ không chấp nhận đề xuất này, khiến hội nghị kết thúc mà không đạt được thỏa thuận như kỳ vọng.

    Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hồi cuối tháng 8 cho biết có nhiều dấu hiệu thể hiện Triều Tiên đã khởi động lại lò phản ứng hạt nhân ở Yongbyon.

    Triều Tiên đang chịu hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế vì chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, trong khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington chưa có nhiều bước tiến đáng kể. Sung Kim, đặc phái viên về Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhiều lần bày tỏ sẵn sàng gặp các đối tác Triều Tiên "ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào".


    Vũ Anh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 51 khách