Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thủ tướng Singapore tiêm liều vaccine tăng cường
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thủ tướng Singapore tiêm liều vaccine tăng cường

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 9 17, 2021 12:41 pm






    Thủ tướng Lý Hiển Long xác nhận đã tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường và kêu gọi những người cao tuổi khác tiếp bước, khi ca nhiễm tăng mạnh.

    "Tôi đã tiêm liều tăng cường tại Bệnh viện Đa khoa Singapore sáng nay. Số ca nhiễm đang gia tăng nhanh chóng. Liều vaccine tăng cường sẽ giúp củng cố khả năng bảo vệ trước Covid-19", Thủ tướng Lý Hiển Long, 69 tuổi, cho biết trong bài đăng trên Facebook hôm nay.

    Ông Lý cho hay Ủy ban Chuyên gia đã khuyến cáo tiêm liều tăng cường cho những người trên 60 tuổi như ông, cũng như những người ở viện dưỡng lão và người suy giảm miễn dịch.

    "Người cao tuổi đã tiêm hãi mũi ít nhất 6 tháng trước sẽ nhận được tin nhắn kèm đường link riêng để đặt lịch tiêm. Nếu được hẹn tiêm mũi tăng cường, hãy đến tiêm, bởi nó sẽ giúp bạn giảm nguy cơ bệnh nặng hoặc phải điều trị tích cực", Thủ tướng Singapore viết.

    Hình ảnh
    Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long được tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường tại Bệnh viện Đa khoa Singapore hôm nay. Ảnh: Reuters.

    Singapore hôm 16/9 ghi nhận 910 ca nhiễm nCoV mới, con số kỷ lục trong vòng 24 giờ kể từ ngày 1/5/2020, bao gồm 803 ca cộng đồng. Trong số các ca nhiễm cộng đồng mới, 244 trường hợp là người trên 60 tuổi.

    Tình trạng ca nhiễm nhập viện và trở nặng đang được theo dõi chặt chẽ. Tính đến trưa ngày 16/9, 837 ca nhiễm nCoV tại Singapore đang phải nằm viện, với 77 trường hợp cần thở oxy và 12 người phải điều trị tích cực.

    Chính quyền Singapore gần đây cảnh báo người dân chuẩn bị tinh thần đối mặt với số ca nhiễm tăng mạnh, khi nước này theo đuổi chiến lược sống chung với Covid-19 một cách thận trọng và an toàn.

    "Sự gia tăng số ca nhiễm hàng ngày nhanh chóng và theo cấp số nhân chúng ta đang chứng kiến là điều mà mọi quốc gia tìm cách sống chung với Covid-19 đều phải trả qua vào một thời điểm nào đó", Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết.

    Khoảng 82% dân số Singapore đã được tiêm chủng Covid-19 đầy đủ, giúp số ca nghiêm trọng ở mức rất thấp so với những quốc gia khác. Giới chức cho biết hơn 98% ca nhiễm là nhẹ hoặc không triệu chứng. Để tăng cường hiệu quả bảo vệ, Singapore đã triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường cho nhóm người cao tuổi và bị suy giảm hệ miễn dịch.

    Trong nỗ lực hỗ trợ hệ thống y tế, Singapore cũng sẽ cho phép nhiều ca F0 thể nhẹ đã được tiêm chủng phục hồi tại nhà. Giới chức còn quyết định giảm thời gian cách ly từ 14 xuống 10 ngày với những người tiếp xúc gần với ca nhiễm.


    Ánh Ngọc (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 69 khách