Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Triều Tiên tố Mỹ 'lá mặt lá trái'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Triều Tiên tố Mỹ 'lá mặt lá trái'

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 9 17, 2021 1:02 pm






    Triều Tiên cáo buộc Mỹ "lá mặt lá trái" khi chỉ trích Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo, nhưng im lặng trước hoạt động tương tự của Hàn Quốc.

    "Hành vi này của Mỹ là trở ngại trong cách giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên và chất xúc tác khiến căng thẳng leo thang", bình luận viên quốc tế Kim Myong-chol viết trong bài xã luận đăng trên hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/9.

    Kim Myong-chol chỉ trích Mỹ "lá mặt lá trái" khi giữ im lặng về vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLMB) của Hàn Quốc, song lại lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu hỏa. "Đây là lý do chính xác của bế tắc trong các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ", bình luận viên này viết.

    Hình ảnh
    Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu hỏa ngày 15/9. Ảnh: KCNA.

    Hàn Quốc ngày 15/9 công bố 4 video thử các loại tên lửa hành trình và đạn đạo, trong đó có một SLMB phóng từ tàu ngầm Dosan Ahn Changho. Vài giờ trước vụ phóng của Hàn Quốc, Triều Tiên phóng thử hai tên lửa đạn đạo từ tàu hỏa, các quả đạn sau đó rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

    Triều Tiên đang chịu loạt lệnh trừng phạt ngặt nghèo của quốc tế vì chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Triều Tiên tuyên bố các chương trình vũ khí của họ nhằm mục đích tự vệ trước nguy cơ bị Mỹ tấn công.

    Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên lâm vào bế tắc, sau khi cựu tổng thống Donald Trump khước từ đề xuất của lãnh đạo Kim Jong-un về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc từ bỏ vũ khí hạt nhân.

    Chính quyền Joe Biden nhiều lần cho biết sẵn sàng đối thoại ngoại giao với Triều Tiên. Sung Kim, đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên, cho biết nước này nhiều lần đề xuất gặp gỡ mà không cần điều kiện tiên quyết.

    Tuy nhiên, bình luận viên Kim Myong-chol nhấn mạnh "thuật ngữ phi hạt nhân hóa sẽ không bao giờ được đặt lên bàn đàm phán, trừ khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên".


    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách