Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quan chức, chuyên gia Mỹ tranh cãi về mũi tăng cường
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Quan chức, chuyên gia Mỹ tranh cãi về mũi tăng cường

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 9 17, 2021 4:55 pm






    Các quan chức Mỹ cho rằng cần tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường, trong khi nhiều chuyên gia nước này cho rằng không cần thiết.

    Nhiều chuyên gia thuộc Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nhận định chưa có bằng chứng cho thấy cần tiêm mũi tăng cường rộng rãi, dù một số nghiên cứu cho biết chúng tăng cường khả năng ngăn bệnh tiến triển nặng trong nhóm từ 65 tuổi trở lên.

    Tuy nhiên, các quan chức y tế Mỹ đang lên kế hoạch triển khai tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường trong bối cảnh số ca nhiễm tăng do biến chủng Delta có khả năng lây lan nhanh. Mỹ ghi nhận 42.658.3369 ca nhiễm và 688.737 ca tử vong, tăng 151.142 và 1.871 ca trong 24 giờ qua.

    Biến chủng Delta làm tăng số ca nhập viện và tử vong tại Mỹ thời gian qua, phần lớn là những người chưa tiêm vaccine. Số ca nhiễm đột phá, nghĩa là nhiễm bệnh sau khi tiêm đủ liệu trình vaccine, cũng tăng song những ca này thường ít tiến triển nặng.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế Mỹ tiêm vaccine Covid-19 cho cụ bà 84 tuổi tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 3/3.

    Tiến sĩ Peter Marks, một trong các quan chức hàng đầu của FDA, ngày 17/9 thừa nhận có nhiều ý kiến khác nhau về tính cần thiết của mũi tăng cường và đề nghị những người tham gia tranh luận xem xét tình hình dịch tại Mỹ hiện nay.

    "Chúng tôi cam kết tập trung vào khoa học", Marks nói. "Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận những dữ liệu đó trong bối cảnh y tế cộng đồng đặt ra nhu cầu rõ ràng và dễ thấy về việc làm chậm tốc độ lây lan của Covid-19, đại dịch đang khiến gần 2.000 người Mỹ chết mỗi ngày".

    Pfizer, hãng ản xuất vaccine Covid-19 mang tên Comirnaty, đã nộp dữ liệu phân tích kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối với 300 người tham gia. Dữ liệu cho thấy hiệu quả của vaccine hai tháng một lần giảm 6% sau khi tiêm mũi thứ hai và mũi tăng cường sẽ tăng khả năng miễn dịch.

    Ủy ban tư vấn về vaccine và các sản phẩm sinh học liên quan của FDA đang xem xét dữ liệu từ Israel, quốc gia bắt đầu tiêm mũi tăng cường cho dân từ 12 tuổi trở lên từ tháng 8, sau khi tiêm cho nhóm từ 60 tuổi trở lên.

    Một báo cáo của giới khoa học Israel được công bố ngày 15/9 cho biết trong số 1,1 triệu người trên 60 tuổi tiêm đủ liệu trình trước đó 5 tháng, những người được tiêm mũi tăng cường ít có nguy cơ nhiễm bệnh hoặc trở nặng hơn nhóm không được tiêm nhắc lại.

    Bộ Y tế Israel cho biết khả năng miễn dịch ở các nhóm tuổi tới tháng 7 đều giảm, đặc biệt là nhóm từ 60 tuổi trở lên được tiêm vaccine hồi tháng 1. Israel ghi nhận 1.211.443 ca nhiễm và 7.494 ca tử vong, tăng 3.040 ca và 29 ca.

    Thế giới đã ghi nhận 228.219.079 ca nhiễm nCoV và 4.687.164 ca tử vong, tăng lần lượt 501.671 và 7.976, trong khi 203.097.879 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

    Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 11.964 ca nhiễm và 153 ca tử vong, tổng số là 33.392.486 và 444.431 ca.

    Ấn Độ ngày 17/9 tiêm 22,6 triệu mũi vaccine, mức kỷ lục và gấp ba lần số mũi trung bình hàng ngày trong ba tháng qua, khi một số bang tổ chức các đợt tiêm chủng đặc biệt mừng sinh nhật Thủ tướng Narendra Modi.

    Bộ Y tế Ấn Độ gọi kỷ lục tiêm vaccine mới tại nước này là món quà cho Thủ tướng Modi nhân dịp ông bước sang tuổi 71. "Mọi người Ấn Độ sẽ tự hào về số mũi tiêm kỷ lục hôm nay", Modi đăng trên Twitter. "Chúng ta hãy tiếp tục tăng cường tiêm chủng để đánh bại Covid-19".

    Kỷ lục tiêm vacicne cũ của Ấn Độ được thiết lập hôm 31/8 với 14,1 triệu mũi. Trong 30 ngày qua, trung bình Ấn Độ tiêm 7 triệu mũi vaccine mỗi ngày. Chiến dịch tiêm chủng tại Ấn Độ những ngày qua được đẩy mạnh nhờ Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) tăng công suất sản xuất vaccine của AstraZeneca.

    Một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết SII sẽ cung cấp 200 triệu mũi vaccine AstraZeneca trong tháng 9, tăng khoảng 50 triệu mũi so với tháng trước. Bharat Biotech sẽ cung cấp 35 triệu mũi Covaxin trong tháng 9, trong khi đó Cadila Healthcare sẽ bán ra 10 triệu mũi vaccine Covid-19 sử dụng công nghệ ADN vòng vào tháng 10.

    Ấn Độ đã tiêm hơn 792 triệu mũi vaccine, ít nhất 62% trong số 944 triệu người trưởng thành tại quốc gia Nam Á được tiêm ít nhất một mũi và 21% hoàn thành liệu trình hai mũi. Ấn Độ đặt mục tiêu tiêm ít nhất một mũi cho toàn bộ người trưởng thành vào tháng tới.


    Nguyễn Tiến (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách