Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Anh phát triển tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 9 17, 2021 7:13 pm
by VietNews





Anh khởi động dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới, nhằm thay thế lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Astute trong biên chế.

Bộ Quốc phòng Anh hôm qua thông báo đầu tư 234 triệu USD để khởi động dự án Thay thế Tàu ngầm Hạt nhân (SSNR). Khoản tiền sẽ được chia đều cho tập đoàn BAE Systems và Roll-Royce để phát triển khái niệm, thiết kế cho loại tàu ngầm thế hệ tiếp theo.

Hình ảnh
Tàu ngầm HMS Anson trước lễ hạ thủy hồi tháng 4. Ảnh: BQP Anh.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết dự án này sẽ giúp họ quyết định phương án thay thế các tàu ngầm lớp Astute trong biên chế. Hải quân Anh đang vận hành 4 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Astute, chiếc thứ năm mang tên HMS Anson dự kiến được đưa vào biên chế trong tuần sau.

"Đây là khởi đầu của hành trình mới với hải quân Anh. Khoản đầu tư bảo đảm lực lượng này sẽ sẵn sàng thay thế các tàu ngầm Astute khi chúng bị loại biên", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói. Bộ Quốc phòng Anh chưa công bố thiết kế hoàn chỉnh của dự án SSNR, cho biết giới chức này đang đánh giá hàng loạt lựa chọn.

Thông tin được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Australia Scott Morrison bất ngờ thông báo Mỹ và Anh sẽ cung cấp công nghệ và huấn luyện kỹ thuật để Australia chế tạo 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Chưa rõ các tàu ngầm của Australia sẽ sử dụng thiết kế mới hay dựa trên những lớp tàu có sẵn như lớp Astute của Anh và Virginia Mỹ. Thông báo của Bộ Quốc phòng Anh đặt ra khả năng một lớp tàu ngầm hoàn toàn mới được phát triển cho cả London và Canberra.


Vũ Anh (Theo Drive)