Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hơn 10.000 người di cư chen chúc dưới gầm cầu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hơn 10.000 người di cư chen chúc dưới gầm cầu

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 9 17, 2021 10:04 pm






    MỸ- Thị trưởng Del Rio, bang Texas, tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi hơn 10.000 người di cư không giấy tờ vượt qua biên giới, chen chúc dưới gầm cầu.

    Thị trưởng Del Rio, Bruno Lozano, hôm 17/9 cho biết dòng người di cư, chủ yếu đến từ Haiti, đã tập trung đông đúc trong khu vực do Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) kiểm soát bên dưới Cầu Quốc tế Del Rio bắc qua sông biên giới Rio Grande vào Mexico. Video cho thấy hàng nghìn người lớn và trẻ em tập trung bên dưới và xung quanh cầu vượt.

    Hình ảnh
    Hơn 10.000 người di cư tập trung bên dưới chân cầu vượt ở thành phố Del Rio, bang Texas, Mỹ hôm 17/9.

    Những người Haiti hy vọng sẽ được ở lại Mỹ khi đất nước họ đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề sau trận động đất lớn và bất ổn chính trị, Lozano nói.

    Hàng trăm người tiếp tục đổ về Del Rio hôm 17/9, làm tăng số người di cư dưới gầm cầu vốn đã lên đến 10.503 tối hôm trước. Tất cả đều chờ được tiếp nhận vào Mỹ, trong khi CBP đang bị quá tải bởi lượng người vượt biên từ Mexico cũng như hàng chục nghìn người tị nạn từ Afghanistan.

    Nhà Trắng vẫn im lặng về vấn đề này, khi áp lực chính trị gia tăng với Tổng thống Joe Biden để giải quyết dòng người di cư. Cả đảng Cộng hòa và Dân chủ đều kêu gọi Biden hành động nhanh chóng.

    Phần lớn trong số hơn 200.000 người di cư tại biên giới đã bị chính quyền Biden trục xuất trong tháng 7 và 8, cao nhất trong hơn một thập kỷ qua. Một số người cho rằng quyết định của Biden hồi cuối tháng 7, cho phép người Haiti không có thị thực được ở lại Mỹ sau vụ ám sát tổng thống Jovenel Moise, đã tạo động lực cho những người khác tìm đến.

    "10.503 người nhập cư bất hợp pháp ở dưới cây cầu này tối nay vì Joe Biden đã ra quyết định chính trị ngừng các chuyến bay trục xuất về Haiti", thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz đăng Twitter hôm 16/9.

    Trong khi đó, hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Ilhan Omar, vốn là người nhập cư, cũng thúc ép Biden hành động. "Việc này cần phản ứng khẩn cấp từ chính quyền Biden. Hãy giúp những người đang bị mắc kẹt ở đó và hành động nhanh chóng trước khi tình huống đau lòng này diễn biến đến mức không thể kiểm soát được", bà cho hay.

    Lượng người Haiti vượt biên giới tây nam vào Mỹ đã tăng mạnh trong nhiều tháng. Nhiều người đến từ Nam Mỹ, nơi họ có thể đã di cư đến nhiều năm trước, đặc biệt sau trận động đất tháng 1/2010.

    Biden hứa hẹn chính sách với người di cư nhân đạo hơn so với người tiền nhiệm Donald Trump, nhưng ông đang phải đối mặt với làn sóng vượt biên ồ ạt từ khi nhậm chức. Hầu hết mọi người bị trục xuất, nhưng nhiều gia đình và trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm được phép ở lại.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 53 khách