Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Taliban chưa cho nữ sinh trung học đến trường
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Taliban chưa cho nữ sinh trung học đến trường

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 9 17, 2021 10:07 pm






    Chính quyền Taliban thông báo mở cửa lại các trường trung học Afghanistan, song mới chỉ cho phép nam sinh tới lớp.

    Bộ Giáo dục Afghanistan thuộc chính quyền Taliban thông báo các lớp trung học dành cho nam sinh từ lớp 7 đến lớp 12 sẽ hoạt động lại vào ngày 18/9. "Tất cả thầy giáo và nam sinh nên theo học tại các cơ sở giáo dục dành cho họ", cơ quan này ra tuyên bố, nhưng không đề cập tới các nữ sinh.

    Thông báo từ Bộ Giáo dục khiến Afghanistan trở thành quốc gia duy nhất không cho phép nữ sinh đến trường trung học. Động thái này cũng gây hoài nghi về những cam kết cho phụ nữ được đi học, đi làm của Taliban.

    Chính quyền Taliban hiện chưa phản hồi về thông tin.

    Hình ảnh
    Các bé gái trong một lớp học ở Herat, Afghanistan, tuần này. Ảnh: Anadolu Agency.

    Taliban trước đó có những tuyên bố cởi mở hơn về giáo dục đối với nữ giới, khi cho phép toàn bộ học sinh tiểu học quay lại trường và nói rằng phụ nữ Afghanistan có thể theo học tới đại học, cao học, miễn là khác lớp với nam giới.

    Tuy nhiên, nếu các nữ sinh không được tới trường trung học, cam kết cho phụ nữ Afghanistan hưởng những cấp học cao hơn của Taliban sẽ trở nên vô nghĩa.

    Sau khi nắm quyền, Taliban cũng thành lập chính phủ lâm thời mới toàn nam giới và chưa cho phụ nữ quay trở lại làm việc tại một số ngành nghề. Hiện chỉ có một vài phụ nữ Afghanistan trong lĩnh vực y tế và giáo dục được quay lại công sở. Taliban hôm 16/9 còn không cho phép các nhân viên nữ vào trụ sở Bộ Phụ nữ ở thủ đô Kabul.

    Taliban nhiều lần cam kết xây dựng chính phủ ôn hòa hơn so với 20 năm trước, đặc biệt bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ trong khuôn khổ luật Hồi giáo. Tuy nhiên, cam kết này đang vướng nhiều hoài nghi khi Taliban áp nhiều quy định nghiêm ngặt với phụ nữ như không cho đi làm, đi học chung với nam giới và không cho chơi thể thao.


    Ngọc Ánh (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách