Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Báo Trung Quốc cảnh báo Australia thành 'mục tiêu hạt nhân'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Báo Trung Quốc cảnh báo Australia thành 'mục tiêu hạt nhân'

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 9 17, 2021 10:08 pm






    Sở hữu tàu ngầm hạt nhân có thể khiến Australia bị xem là mối đe dọa với Trung Quốc và đối mặt nguy cơ bị tấn công, theo Global Times.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm 15/9 thông báo thành lập liên minh AUKIS, trong đó Washington và London sẽ cung cấp công nghệ và huấn luyện kỹ thuật để Canberra chế tạo 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

    Hình ảnh
    Tàu ngầm HMAS Collins của hải quân Australia. Ảnh: Hải quân Australia.

    "Chỉ các nước sở hữu vũ khí hạt nhân mới biên chế tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử, nhiệm vụ của chúng là tung đòn đáp trả khi nổ ra chiến tranh hạt nhân. Sở hữu loại tàu ngầm này sẽ biến Australia thành mối đe dọa hạt nhân với nhiều nước khác, vì Mỹ và Anh có thể dễ dàng lắp đặt tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân cho chúng nếu cần thiết", Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 16/9 dẫn lời một chuyên gia quân sự giấu tên.

    "Trung Quốc và Nga sẽ không còn coi Australia là một cường quốc phi hạt nhân đứng ngoài xung đột, mà là đồng minh của Mỹ có thể được trang bị vũ khí hạt nhân vào bất kỳ thời điểm nào. AUKUS đặt Australia vào vòng nguy hiểm, tham vọng của Thủ tướng Morrison có thể gây hậu quả hủy diệt với đất nước của ông ấy", chuyên gia giấu tên nói thêm, cảnh báo Australia sẽ trở thành mục tiêu tiềm tàng trong các đòn tấn công hạt nhân.

    Global Times cũng dẫn lời Li Haidong, giáo sư tại Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Học viện Ngoại giao Trung Quốc, cho rằng AUKUS là trọng tâm trong chính sách của Washington nhằm kiềm tỏa Bắc Kinh.

    "Mỹ đang áp dụng cách tiếp cận từng được dùng để đối phó Nga sau Chiến tranh Lạnh. Nếu Donald Trump hoặc một người có tư tưởng như ông ấy trở thành Tổng thống Mỹ, liên minh này có thể dẫn tới những hậu quả khủng khiếp và không thể dự đoán", ông nói thêm.

    Trung Quốc đã lập tức có những phản ứng gay gắt sau khi Mỹ, Anh và Australia cùng công bố thỏa thuận chia sẻ công nghệ để hỗ trợ Australia chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng nhân.

    Chính phủ Trung Quốc mô tả thỏa thuận này là mối đe dọa "cực kỳ vô trách nhiệm" với ổn định trong khu vực, bày tỏ hoài nghi về cam kết không phổ biến hạt nhân của Australia và cảnh báo các đồng minh phương Tây của Canberra rằng họ có nguy cơ "tự bắn vào chân mình".

    Thủ tướng Morrison nhấn mạnh Canberra sẽ tuân thủ mọi cam kết về không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng chính Trung Quốc cũng có chương trình đóng tàu ngầm hạt nhân rất lớn. "Trung Quốc có quyền ra quyết định vì lợi ích quốc gia trong các thỏa thuận quốc phòng của họ, nên dĩ nhiên Australia và tất cả quốc gia khác cũng có quyền như vậy", ông nói.

    Ngoại trưởng Australia Peter Dutton cũng chỉ trích phản ứng của một số quan chức và truyền thông Trung Quốc, gọi đó là "hành vi phản tác dụng, thiếu chín chắn và đáng xấu hổ".

    Quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh trở nên nguội lạnh sau khi Australia cấm công ty Trung Quốc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm ở nước này và công khai kêu gọi điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19. Trung Quốc đáp trả bằng cách áp nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn với hàng hóa Australia trong nhiều lĩnh vực.


    Vũ Anh (Theo Global Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 52 khách