Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 9 18, 2021 9:58 am






    Tàu khu trục USS Barry của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, giữa lúc Trung Quốc tiến hành các cuộc diễn tập trong khu vực.

    "Việc tàu USS Barry đi qua eo biển Đài Loan chứng minh những cam kết của Mỹ về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", tuyên bố hôm 17/9 của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ có đoạn.

    Tuyên bố cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry đã tiến hành "hoạt động đi lại thông thường qua eo biển Đài Loan" vào ngày 17/9, thêm rằng quân đội Mỹ sẽ "hoạt động ở bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép".

    Hình ảnh
    Tàu khu trục USS Barry của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan hôm 17/9. Ảnh: U.S. 7th Fleet.

    Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã giám sát chặt chẽ lộ trình của USS Barry. "Mỹ đã nhiều lần tiến hành các động thái khiêu khích, cho thấy họ là bên gây rối lớn nhất đối với sự ổn định của eo biển Đài Loan", phát ngôn viên cơ quan này cho hay, thêm rằng họ "vẫn cảnh giác cao độ và quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, hòa bình và ổn định tại khu vực".
    Cùng ngày 17/9, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông cũng triển khai lực lượng hải quân và không quân, bao gồm các tàu chiến, máy bay cảnh báo sớm và oanh tạc cơ đến vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan, để tiến hành tuần tra chung và các hoạt động tác chiến thực tế.

    "Các hoạt động nhằm nâng cao khả năng tác chiến chung và phối hợp giữa các lực lượng, sẽ được tổ chức thường xuyên, phù hợp với tình hình eo biển Đài Loan và yêu cầu duy trì chủ quyền, an ninh quốc gia", thông báo của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông cho biết.

    Hình ảnh
    Vị trí eo biển Đài Loan. Đồ họa: SCMP.

    Theo cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan, đợt triển khai quân sự của Trung Quốc bao gồm 6 tiêm kích J-16 và hai tiêm kích J-11, cùng một máy bay tuần thám săn ngầm và một máy bay trinh sát. Biên đội máy bay này đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của hòn đảo, khiến họ quyết định điều tiêm kích ứng phó, phát cảnh báo qua sóng vô tuyến và kích hoạt hệ thống tên lửa phòng không để giám sát.

    Đợt triển khai của Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi giới chức Đài Loan đề xuất tăng chi tiêu quân sự thêm gần 9 tỷ USD trong 5 năm tới, bao gồm khoản chi cho tên lửa mới, đồng thời cho rằng hòn đảo cần khẩn trương nâng cấp vũ khí khi đối mặt với "mối đe dọa nghiêm trọng" từ Trung Quốc đại lục.

    Trung Quốc coi đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Quân đội Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc diễn tập xung quanh Đài Loan với các loại vũ khí tối tân, đồng thời liên tục điều máy bay quân sự áp sát hòn đảo, buộc phòng vệ Đài Loan phải tốn nhiều chi phí, nhân lực để ngăn chặn.


    Ánh Ngọc (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 42 khách