Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhật Bản hối thúc châu Âu phản đối Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nhật Bản hối thúc châu Âu phản đối Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 9 20, 2021 8:43 am






    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật kêu gọi châu Âu lên án hành động hung hăng của Trung Quốc và lo ngại tốc độ phát triển quân sự của Bắc Kinh.

    "Trung Quốc ngày càng mạnh về chính trị, kinh tế và quân sự. Họ đang tìm cách dùng sức mạnh để đơn phương thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông và Biển Đông", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết trong cuộc phỏng vấn trên truyền thông Anh hôm nay.

    Ông Kishi cho biết Tokyo đã hợp tác với hàng loạt quốc gia, nhưng còn nhiều điều cần làm để đối phó với hành động của Bắc Kinh. "Nghị viện châu Âu, Anh, Pháp, Đức và Hà Lan tỏ ý ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cởi mở và tự do, nhưng quan trọng là nhiều nước cần lên tiếng phản đối tình hình hiện nay, điều đó sẽ trở thành một biện pháp răn đe", ông cho hay.

    Hình ảnh
    Bộ trưởng Quốc phòng Kishi tại Tokyo hồi tháng 9/2020. Ảnh: Reuters.

    Quan chức Nhật cho biết nước này lo ngại sâu sắc về an ninh và an toàn của đất nước, khu vực và cộng đồng quốc tế. "Trung Quốc đang củng cố sức mạnh quân sự cả về lượng và chất, cũng như nhanh chóng cải thiện năng lực tác chiến của họ", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nói thêm.

    Những phát biểu của ông Kishi là tín hiệu cho thấy cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại trước tham vọng quân sự của Trung Quốc ở những khu vực như Biển Đông, biển Hoa Đông, biên giới giáp Ấn Độ và eo biển Đài Loan. Giới phân tích quân sự từng cảnh báo những cuộc chạm trán hoặc sự cố nhỏ tại những khu vực này có thể nhanh chóng leo thang thành xung đột quân sự toàn diện.

    Căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng có tranh chấp chủ quyền trên biển leo thang trong những tháng gần đây, trong khi nhiều quốc gia phương Tây cũng tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

    Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố nhiều khu vực rộng lớn ở Biển Đông là "lãnh hải" của mình, bất chấp quy định của luật pháp quốc tế và phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực, bác bỏ yêu sách "đường chín đoạn" nước này đơn phương vẽ ra trên Biển Đông.

    Trong Sách xanh Ngoại giao 2021 được công bố hồi tháng 4, chính phủ Nhật Bản nhận định Trung Quốc "mở rộng năng lực quân sự thiếu minh bạch" và ngày càng gia tăng hoạt động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở các vùng biển châu Á, bao gồm Biển Đông và biển Hoa Đông, gây quan ngại sâu sắc cho nước này lẫn khu vực và cộng đồng quốc tế.

    Vũ Anh (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 34 khách