Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
40 sĩ quan Sudan đảo chính hụt
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    40 sĩ quan Sudan đảo chính hụt

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 9 21, 2021 9:14 am







    Khoảng 40 sĩ quan Sudan bị bắt, sau khi nỗ lực chiếm đài truyền hình quốc gia và bộ chỉ huy quân sự trong kế hoạch đảo chính thất bại.

    "Quân đội đã đánh bại âm mưu đảo chính và tình hình hoàn toàn được kiểm soát", cố vấn truyền thông của tướng Abdelfattah al-Burhan, chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan, trả lời báo chí hôm nay.

    Theo một nguồn tin cấp cao giấu tên, khoảng 40 sĩ quan quân đội đã bị bắt khi cố gắng giành quyền kiểm soát các tòa nhà của đài truyền hình quốc gia và bộ chỉ huy quân sự. Chính phủ Sudan cáo buộc những người tham gia nỗ lực đảo chính liên quan đến chính quyền cựu tổng thống Omar al-Bashir, người bị lật đổ hồi năm 2019.

    Hình ảnh
    Các binh sĩ Sudan được triển khai trên đường phố để đề phòng sau âm mưu đảo chính thất bại ở thủ đô Khartoum. Ảnh: AA.

    "Chúng tôi đảm bảo với người dân Sudan rằng tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn. Những thành viên quân đội và dân sự vạch ra âm mưu đảo chính đã bị bắt và đang được thẩm vấn", Hamza Balol, phát ngôn viên chính phủ Sudan, tuyên bố trên truyền hình, nói thêm rằng họ vẫn tiếp tục truy lùng những người trung thành với Bashir tham gia vào âm mưu.

    Bashir hiện bị giam trong nhà tù tại Khartoum và đối mặt một số cáo buộc. Hội đồng Chủ quyền Sudan đang chịu trách nhiệm điều hành đất nước, theo thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa quân đội và các lực lượng dân sự kể từ khi Bashir bị lật đổ. Các cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào năm 2024.

    Đây không phải lần đầu tiên chính quyền chuyển tiếp tại Sudan đối mặt thách thức. Họ cho biết nhiều nỗ lực đảo chính trước đây, cũng liên quan tới các phe phái trung thành với Bashir, đã bị phát hiện hoặc phá vỡ. Năm ngoái, Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok đã sống sót sau âm mưu ám sát tại Khartoum.

    Sudan có lịch sử lâu dài về các cuộc đảo chính. Bashir trở thành tổng thống sau cuộc đảo chính do người Hồi giáo hậu thuẫn năm 1989. Ông là một trong những tổng thống cầm quyền lâu nhất ở Sudan, trong gần 30 năm, và bị Tòa Hình sự Quốc tế truy nã vì tội diệt chủng và tội ác chiến tranh. Bashir bị lật đổ hồi tháng 4/2019 trong cuộc đảo chính quân sự, sau 4 tháng biểu tình của người dân nhằm yêu cầu ông từ chức.


    Ánh Ngọc (Theo CNN, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 53 khách