Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Liên Hợp Quốc lên án 'bất bình đẳng vaccine'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Liên Hợp Quốc lên án 'bất bình đẳng vaccine'

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 9 21, 2021 10:49 pm






    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng sự "bất bình đẳng là điều tối kỵ", lên án tình trạng vaccine dư thừa và hết hạn tại một số quốc gia.

    Ông Guterres phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, ngày 21/9: "Tôi ở đây để gióng lên hồi chuông cảnh báo: Thế giới phải thức tỉnh. Chúng ta đang ở trên bờ vực thẳm và đi chệch hướng. Toàn cầu chưa bao giờ đứng trước nhiều mối đe dọa đến thế. Chúng ta cần đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất đời mình".

    Theo ông Guterres, hình ảnh vaccine hết hạn bị vứt trong thùng rác ở nhiều nước phản ánh câu chuyện của thời đại, khi phần lớn quốc gia giàu đã hoàn thành tiêm chủng thì hơn 90% người dân châu Phi thậm chí chưa tiêm liều đầu tiên.

    Đánh giá về sự thiếu nhất quán trong triển khai vaccine, ông Guterres nhận định một số nước đã làm suy yếu nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Covid-19 và biến đổi khí hậu.

    "Thay vì đoàn kết, chúng ta đang đi vào ngõ cụt, tiến tới sự diệt vong", ông nói.

    Trong số 5,7 tỷ liều vaccine Covid-19 thế giới, chỉ 2% được chuyển đến châu Phi. Liên Hợp Quốc đang thúc đẩy kế hoạch chủng ngừa toàn cầu, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine lên 70% dân số thế giới vào nửa đầu năm sau.

    Hình ảnh
    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại Phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp quốc ngày 21/9. Ảnh: EPA-EFE

    Theo Bảng theo dõi toàn cầu về Công bằng Vaccine, được thành lập bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNPD), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Đại học Oxford, tính đến ngày 15/9, chỉ hơn 3% dân số các nước thu nhập thấp được tiêm ít nhất một liều vaccine, thấp hơn nhiều so với con số hơn 60% tại các nước phát triển.

    Dữ liệu từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho thấy chi phí trung bình một liều vaccine Covid-19 là 2-37 USD, chi phí phân phối ước tính là 3,7 USD cho mỗi người. Điều này trở thành gánh nặng tài chính đáng kể với các nước thu nhập thấp, nơi mà theo UNPD, chi phí chăm sóc y tế bình quân đầu người hàng năm lkhoảng 41 USD.

    Bảng theo dõi cho thấy nếu không có hỗ trợ tài chính toàn cầu ngay lập tức, các nước thu nhập thấp sẽ phải tăng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe 30-60% để đạt mục tiêu tiêm chủng 70% dân số.

    Thục Linh (Theo SCMP, UN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách