Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tập đoàn Pháp yêu cầu Australia bồi thường hợp đồng tàu ngầm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tập đoàn Pháp yêu cầu Australia bồi thường hợp đồng tàu ngầm

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 9 22, 2021 5:17 pm






    Tập đoàn Naval Group sẽ gửi đề xuất bồi thường đến Australia sau khi nước này chấm dứt hợp đồng mua tàu ngầm trị giá 40 tỷ USD.

    "Australia tùy ý chấm dứt hợp đồng, điều đó nghĩa là chúng tôi không có lỗi. Điều này đã được đề cập trong thỏa thuận, cần có khoản bồi thường cho những chi phí đã được chúng tôi bỏ ra và sẽ xuất hiện trong thời gian tới, liên quan tới tái điều động nhân lực và ngừng sử dụng cơ sở hạ tầng. Chúng tôi sẽ thực thi quyền của mình", Pierre Eric Pommellet, giám đốc điều hành tập đoàn đóng tàu Pháp Naval Group, nói hôm qua.

    Quan chức tập đoàn Pháp cho biết đề xuất bồi thường chi tiết sẽ được gửi đến Australia trong vài tuần tới, nhưng không cho biết con số cụ thể.

    Hình ảnh
    Tàu ngầm Suffren thuộc lớp Barracuda của Pháp chạy thử hồi tháng 10/2020. Ảnh: Hải quân Pháp.

    Bộ Quốc phòng Pháp cho biết Naval Group đã khởi động những cuộc đàm phán về vấn đề tài chính với Australia. Tập đoàn này đã sử dụng 1,1 tỷ USD cho giai đoạn đầu trong hợp đồng với Canberra, nhưng không chịu thiệt hại nào do khoản tiền được chính quyền Australia trả trước.

    Australia hôm 16/9 tuyên bố hủy hợp đồng mua 12 tàu ngầm tấn công diesel-điện từ tập đoàn Naval Group của Pháp. Hợp đồng trị giá 40 tỷ USD vào thời điểm ký, là một trong những thỏa thuận quân sự lớn nhất thế giới vào lúc đó. Tuy nhiên, chương trình này nhiều lần bị trì hoãn và đội vốn, khiến giới chức Australia ngày càng hoài nghi về hiệu quả của nó.

    Bộ Quốc phòng Australia lựa chọn biến thể Block 1A của lớp tàu ngầm Barracuda do tập đoàn Naval Group chế tạo. Đây là lớp tàu ngầm năng lượng hạt nhân của Pháp, nhưng được sửa đổi thành tàu ngầm thông thường để bán cho Australia.

    Pháp ước tính mất khoảng 65 tỷ USD tưởng như đã nằm gọn trong tay, điều có thể ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghiệp quốc phòng nước này những năm tới.


    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách