Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuba bảo vệ trẻ em bằng vaccine nội
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cuba bảo vệ trẻ em bằng vaccine nội

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 9 22, 2021 9:30 pm






    Laura Tijeras cảm thấy nhẹ nhõm sau khi con gái cô được tiêm liều vaccine Soberana đầu tiên, loại vaccine Covid-19 do Cuba tự phát triển.

    "Rất nhiều người đang mắc bệnh. Với sự bảo vệ của vaccine, chúng tôi sẽ được an toàn hơn", Tijeras cho biết, vài phút sau khi con gái 4 tuổi Anisol tiêm vaccine Soberana tại cơ sở y tế ở thủ đô Havana.

    Dù không có quy định bắt buộc tiêm vaccine Covid-19, phụ huynh và trẻ em vẫn lấp đầy các phòng khám và bệnh viện tại Cuba để con mình được tiêm chủng.

    Quản lý của một phòng khám cho biết họ đã tiêm cho hơn 230 trẻ em 3-5 tuổi trong một ngày. Để giúp những đứa trẻ cảm thấy thoải mái, các bác sĩ và y tá đeo tai Chuột Mickey và thuê một chú hề đến biểu diễn.

    Hồi đầu tháng, Cuba trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm chủng đại trà Covid-19 cho trẻ em từ hai tuổi. Abdala và Soberana, hai loại vaccine được sử dụng, đều do Cuba tự phát triển với liệu trình ba mũi.

    Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm nCoV ở trẻ em tăng vọt vì sự xâm nhập của biến chủng Delta, tình trạng mà Bộ trưởng Y tế Cuba Jose Portal Miranda cho rằng "đáng báo động". "Nhiều trường hợp bệnh nhân nhi nghiêm trọng hoặc nguy kịch là trẻ sơ sinh", ông viết trong bài đăng trên tờ Cuba Debate.

    Hình ảnh
    Một bé gái được tiêm vaccine Covid-19 Soberana tại Havana, Cuba, hôm 24/8. Ảnh: AP.

    Theo thống kê chính thức của Cuba, nước này đã ghi nhận ít nhất 117.500 trẻ vị thành niên nhiễm nCoV kể từ đầu đại dịch. Số trẻ em tử vong vì Covid-19 không được đề cập, nhưng kể từ đầu tháng 8, Bộ Y tế Cuba đã liệt kê 10 trường hợp tử vong là trẻ em trong các cuộc họp báo hàng ngày.

    Tình trạng ca nhiễm tăng đột biến buộc giới chức Cuba phải hủy các kế hoạch mở cửa trường học vào đầu tháng 9. Do truy cập Internet tại nhà vẫn là điều xa xỉ với hầu hết người Cuba, trẻ em tiếp nhận các bài giảng thông qua một kênh giáo dục trên TV.

    Nhiều phụ huynh tại Cuba phàn nàn rằng con của họ đang bị trường học bỏ mặc. Các công viên, rạp chiếu phim và bãi biển cũng đóng cửa, nên trẻ em không còn nơi nào để đến.

    Quyết định tiêm chủng Covid-19 cho trẻ em là một phần trong kế hoạch phủ vaccine cho hơn 90% dân số của Cuba, tiến đến tái mở cửa biên giới quốc tế vào giữa tháng 11. Dù vậy, giới chức cho biết các trường học khó có thể tái mở cửa trước thời điểm này.

    "Tiêm chủng không phải điều kiện bắt buộc để đến trường khi các lớp học được nối lại. Tuy nhiên, chúng tôi kêu gọi các gia đình Cuba tiêm vaccine cho con cái. Chúng tôi có vaccine 100% Cuba", Thứ trưởng Giáo dục Cuba Eugenio Gonzalez Perez phát biểu trên truyền hình.

    Cơ quan quản lý dược phẩm Cuba đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp ba loại vaccine Covid-19 do nước này tự phát triển, được giới khoa học trong nước đánh giá đạt hiệu quả cao về khả năng ngăn chặn bệnh trở nặng và tử vong nếu nhiễm nCoV. Các nhà khoa học nước này tuần trước đã bắt đầu chia sẻ dữ liệu với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để họ xem xét cấp phép.

    Các hãng vaccine do nhà nước điều hành của Cuba ban đầu dự kiến sản xuất đủ liều cho toàn bộ 11,2 triệu dân vào tháng này, nhưng sau đó cho biết tình trạng thiếu nguồn cung, mà họ đổ lỗi cho lệnh cấm vận của Mỹ, khiến mục tiêu này không được hoàn thành.

    Tháng trước, do đại dịch bùng phát dữ dội tại vài tỉnh, Cuba quyết định sử dụng vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Một số nhà phê bình ý kiến rằng nếu thiếu vaccine, Cuba nên ưu tiên tiêm chủng cho những nhóm dân số nguy cơ cao như người già và người có bệnh nền, thay vì triển khai tiêm chủng cho trẻ em.

    Tuy nhiên, các bác sĩ Cuba đảm nhiệm chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em lập luận rằng những nguy cơ ngày càng gia tăng đối với nhóm tuổi này phải được giải quyết ngay lập tức.

    "Việc tiêm vaccine cho một đứa trẻ khó khăn hơn, nhưng cảm giác thật nhẹ nhõm. Bạn tiến hành tiêm và biết rằng lũ trẻ sẽ được miễn dịch, không phải đối mặt những biến chứng nghiêm trọng hoặc mất mạng vì Covid-19", bác sĩ Auroly Otano Orteaga cho biết.


    Ánh Ngọc (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 49 khách