Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc điều 19 máy bay quân sự áp sát Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc điều 19 máy bay quân sự áp sát Đài Loan

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 9 23, 2021 9:38 am






    Quân đội Trung Quốc cho 14 tiêm kích, hai oanh tạc cơ chiến lược và ba trinh sát cơ tiến vào vùng nhận dạng phòng không của đảo Đài Loan.

    Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết biên đội máy bay quân sự Trung Quốc gồm 12 tiêm kích J-16, hai tiêm kích J-11, hai oanh tạc cơ chiến lược H-6, hai máy bay tuần thám săn ngầm Y-8 và một trinh sát cơ Y-8 tiến vào Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) của hòn đảo hôm nay.

    Nhóm máy bay Trung Quốc bay trên khu vực giữa đảo Đài Loan và quần đảo Đông Sa do Đài Bắc kiểm soát. Các tiêm kích Trung Quốc chỉ di chuyển ở khu vực phía tây nam đảo Đài Loan, trong khi nhóm oanh tạc cơ H-6 và Y-8 bay xa hơn về khu vực phía đông nam của hòn đảo.

    Lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan điều tiêm kích ứng phó và phát cảnh báo qua sóng vô tuyến với nhóm máy bay Trung Quốc. Các hệ thống tên lửa phòng không của hòn đảo cũng được kích hoạt để giám sát biên đội phi cơ đại lục.

    Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

    Hình ảnh
    Tiêm kích F-16 của đảo Đài Loan (trái) giám sát oanh tạc cơ H-6 Trung Quốc đại lục hồi năm 2020. Ảnh: Cơ quan phòng vệ Đài Loan.

    Vụ áp sát xảy ra cùng ngày chính quyền đảo Đài Loan nộp đơn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), chưa đầy một tuần sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nộp đơn xin gia nhập tổ chức này. Động thái điều máy bay áp sát Đài Loan của quân đội Trung Quốc được cho nhằm gây áp lực lên hòn đảo trong vấn đề này.

    Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Quân đội Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc diễn tập xung quanh Đài Loan với các loại vũ khí tối tân, đồng thời liên tục điều máy bay quân sự áp sát hòn đảo, khiến phòng vệ Đài Loan tốn nhiều chi phí, nhân lực để ngăn chặn.

    Lần gần nhất Trung Quốc điều máy bay quân sự áp sát Đài Loan là vào ngày 17/9 với 8 tiêm kích và hai trinh sát cơ, xảy ra sau khi giới chức Đài Loan đề xuất tăng chi tiêu quân sự thêm gần 9 tỷ USD trong 5 năm tới, bao gồm khoản chi cho tên lửa mới. Giới chức Đài Loan cũng rằng hòn đảo cần khẩn cấp nâng cấp vũ khí khi đối mặt với "mối đe dọa nghiêm trọng" từ Trung Quốc đại lục.


    Nguyễn Tiến (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách