Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc yêu cầu Evergrande tránh vỡ nợ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc yêu cầu Evergrande tránh vỡ nợ

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 9 23, 2021 9:46 am






    Trung Quốc chưa phát tín hiệu cho thấy sẽ cứu trợ Evergrande, nhưng yêu cầu doanh nghiệp này phải tránh vỡ nợ trái phiếu ngắn hạn bằng USD.

    Các nhà quản lý tài chính ở Bắc Kinh đã ban hành một loạt hướng dẫn cho Evergrande, khuyến khích doanh nghiệp này thực hiện tất cả biện pháp có thể để tránh vỡ nợ ngắn hạn đối với trái phiếu bằng đồng USD trong khi tập trung vào việc hoàn thành các bất động sản chưa hoàn thành và trả nợ cho các nhà đầu tư cá nhân.

    Trong một cuộc họp gần đây với đại diện của Evergrande, các nhà quản lý cho biết công ty nên chủ động liên lạc với các trái chủ để tránh vỡ nợ, nhưng không đưa ra hướng dẫn cụ thể hơn, theo một nguồn tin thân cận với vấn đề. Nhà phát triển bất động sản này đến hạn thanh toán khoản lãi trái phiếu trị giá 83,5 triệu USD hôm 23/9.

    Không có dấu hiệu nào cho thấy các cơ quan quản lý đề nghị hỗ trợ tài chính cho Evergrande để thanh toán trái phiếu. Nguồn tin yêu cầu giấu tên này cho biết các nhà hoạch định chính sách cũng đang cố gắng tìm hiểu thêm về những người nắm giữ trái phiếu của Evergrande. Theo Bloomberg, tính đến cuối giờ chiều 23/9, hai chủ sở hữu trái phiếu của Evergrande cho biết họ vẫn chưa được thanh toán.

    Hình ảnh
    Một dự án bất động sản của Evergrande tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

    Việc các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc không thông tin rõ ràng về Evergrande đã khiến số phận của công ty này bị bao phủ bởi sự bấp bênh. Dow Jones đưa tin hôm 23/9 rằng giới chức đã chỉ thị cho các chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhà nước chỉ vào cuộc vào phút chót nếu Evergrande không xử lý được một cách có trật tự. Nhà chức trách đã phát tín hiệu không bảo lãnh doanh nghiệp bất động sản này.

    Các nhà đầu tư cá nhân, người mua nhà và nhà thầu đã tổ chức các cuộc biểu tình tại văn phòng của Evergrande trên khắp Trung Quốc. Trong khi thị trường chứng khoán từ Hong Kong đến New York đã biến động mạnh trong tuần này, khi các nhà đầu tư cân nhắc về viễn cảnh ảnh hưởng thị trường bị tác động bởi "quả bom nợ" này.

    Cuộc khủng hoảng của Evergrande có thể bắt nguồn một phần từ chiến dịch của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm kiềm chế các công ty bất động sản sử dụng đòn bẩy quá mức và ngăn chặn rủi ro đạo đức. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập khó có thể vui mừng với một vụ vỡ nợ khổng lồ có thể đe dọa sự ổn định kinh tế và xã hội nước này. Gần đây, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã liên tục phải bơm tiền vào thị trường để xoa dịu những lo ngại về cuộc khủng hoảng này.

    Suy đoán về khả năng Evergrande có thể tránh được kịch bản xấu nhất đã giúp nâng giá trái phiếu và cổ phiếu của công ty này hôm 23/9. Trái phiếu đến hạn vào năm 2022 bằng đồng USD của Evergrande tăng 6,7 cent lên 31,9 cent vào cuối ngày. Cổ phiếu của hãng cũng tăng đến 18%.

    Đà tăng được thúc đẩy một phần bởi một tuyên bố mơ hồ từ Evergrande vào hôm 22/9, trong đó công ty cho biết đã giải quyết được khoản lãi trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ cho các trái chủ trong nước. Các nhà phân tích dự đoán Evergrande có thể đã đạt được thoả thuận với các trái chủ để hoãn thanh toán, mà không cần phải coi đây là một vụ vỡ nợ. Không rõ liệu Evergrande có thể tạo ra điều gì đó tương tự cho trái phiếu bằng đồng USD của mình hay không.

    Trong cuộc họp với nhân viên hôm qua, Chủ tịch Evergrande Hui Ka Yan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện các dự án dở dang. Ông cũng cho biết Evergrande sẽ đảm bảo thanh toán các khoản đầu tư.


    Tú Anh (theo Bloomberg)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 78 khách