Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ sắp ra chiến lược châu Á mới
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ sắp ra chiến lược châu Á mới

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 9 23, 2021 7:33 pm






    Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ sẽ sớm ra chiến lược châu Á - Thái Bình Dương mới, phản ánh vai trò của ASEAN trong xác định tương lai khu vực.

    Trong cuộc họp với ngoại trưởng các quốc gia ASEAN ngày 23/9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mới trong mùa thu này.

    "Chiến lược được xây dựng dựa trên tầm nhìn chung của chúng ta về một khu vực tự do, cởi mở, kết nối, kiên cường và an toàn", Ngoại trưởng Blinken nói. "Chiến lược sẽ phản ánh tầm quan trọng của Đông Nam Á với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và vai trò của ASEAN trong xác định tương lai của khu vực".

    Blinken đưa ra thông báo trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden hy vọng xoay trục khỏi cuộc khủng hoảng ở Afghanistan để tập trung vào ưu tiên an ninh quốc gia chính là đối phó với Trung Quốc đang trỗi dậy.

    Hình ảnh
    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 23/9. Ảnh: Reuters.

    Giới chuyên gia nhận định với các bình luận ngày càng quyết liệt về vấn đề Đài Loan, thỏa thuận mới cung cấp tàu ngầm năng lượng hạt nhân cho Australia, cùng việc châu Âu khởi động chiến lược nhằm tham gia sâu hơn vào tình hình khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Mỹ và các đồng minh đang quyết đoán hơn trong cách tiếp cận đối với Trung Quốc.

    Trung Quốc tỏ ra bực bội trước các động thái này. Căng thẳng không ngừng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ đã khiến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hồi cuối tuần qua phải kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sửa chữa mối quan hệ "hoàn toàn rối loạn" giữa hai nước, cảnh báo về nguy cơ chia rẽ thế giới.

    Khi phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm 21/9, cả hai lãnh đạo đều chọn ngôn ngữ mềm mỏng. Tổng thống Biden khẳng định Mỹ "không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh Lạnh mới hay một thế giới bị chia thành các khối cứng nhắc" còn Chủ tịch Tập tuyên bố trước diễn đàn rằng Trung Quốc "không bao giờ tìm kiếm bá quyền".


    Nguyễn Tiến (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 67 khách