Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Taliban truy tìm kho báu 2.000 năm tuổi

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 9 23, 2021 7:39 pm
by VietNews





Taliban tuyên bố bắt đầu truy tìm các hiện vật thuộc kho báu Bactrian 2.000 năm tuổi và sẽ trừng phạt nghiêm khắc nếu có kẻ đưa chúng ra khỏi Afghanistan.

"Chúng tôi đang điều tra, chúng tôi sẽ thu thập thông tin để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra", Ahmadullah Wasiq, phó ủy ban văn hóa trong nội các lâm thời Taliban, nói hôm 19/9. Wasiq cho hay nếu kho báu bị đưa ra khỏi đất nước, đây là hành động phản quốc chống lại Afghanistan và chính quyền sẽ trừng trị nghiêm khắc.

Hình ảnh
Một số món đồ tìm thấy trong kho báu Bactrian. Ảnh: Twitter/Bagh EBabur

Kho báu Bactrian có từ 2.000 năm trước, được phát hiện năm 1978-1979 tại khu vực Tela Tapa (Đồi vàng) ở tỉnh Sherberghan, miền bắc Afghanistan, trong mộ của 6 người du mục giàu có. Kho báu gồm hơn 20.000 món đồ tạo tác như tượng vàng cupid, tượng cá heo, tượng thần và rồng nạm đá quý. Nhẫn vàng, tiền xu, vũ khí, hoa tai, vòng tay, vòng cổ, vương miện, cũng nằm trong số đồ cổ được phát hiện.

Viktor Sarianidi, nhà khảo cổ học người Moskva dẫn đầu nhóm Liên Xô - Afghanistan cùng khai quật khu mộ, so sánh việc phát hiện kho báu giống như phát hiện lăng mộ Tutankhamen năm 1922.

"Kho báu Bactrian gây chấn động giới khảo cổ", ông nói. "Không nơi nào trong lịch sử lại cất giấu nhiều đồ vật mang tính văn hóa khác biệt như thế, từ ủng kiểu Trung Quốc, đồng xu La mã, dao găm kiểu Siberia, đều được khai quật cùng một chỗ".


Hồng Hạnh (Theo Republic World)