Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Địu con phát biểu trước quốc hội Anh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Địu con phát biểu trước quốc hội Anh

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 9 23, 2021 10:46 pm






    Nữ nghị sĩ Công đảng địu con tới họp quốc hội để kêu gọi chính sách hỗ trợ tốt hơn cho các bà mẹ nuôi con nhỏ.

    Nữ nghị sĩ Stella Creasy, 44 tuổi, sinh con trai đầu năm nay và là người vận động tích cực cho chế độ thai sản đối với các nữ nghị sĩ. Năm ngoái bà cũng đưa con gái đầu lòng tới phiên họp quốc hội để nói về vấn đề này.

    Trong phiên họp tại hôm 23/9, Creasy địu con trai nhỏ trước ngực trong lúc phát biểu kêu gọi lãnh đạo Hạ viện Jacob Rees-Mogg hành động. Bé trai nằm ngủ trong khi mẹ nêu ý kiến.

    Hình ảnh
    Nữ nghị sĩ Công đảng Stella Creasy địu con phát biểu tại phiên họp hạ viện Anh hôm 23/9.

    "Chúng tôi biết lãnh đạo Hạ viện rất muốn thấy các nghị sĩ quay lại làm việc, nhưng thực sự Cơ quan Tiêu chuẩn Nghị viện Độc lập (IPSA) đã từ chối tuyển người thay thế tôi trong lúc nghỉ thai sản, cách mọi người cần để có thể nêu ý kiến tại Hạ viện", bà nói.

    Khi sinh con đầu lòng năm 2019, Creasy được trả tiền để tuyển một nghị sĩ thay thế bà tại các phiên họp quốc hội trong khi bà nghỉ thai sản, theo chương trình thí điểm được IPSA phê chuẩn. Tuy nhiên, chương trình này không được áp dụng khi Creasy sinh con thứ hai.

    Creasy cho rằng Hạ viện là một trong số ít nơi làm việc ở Anh mà phụ nữ mới sinh khi đi làm trở lại không nhận được nhiều hỗ trợ.

    "Tôi biết một số người ở nơi đây không thích có các bà mẹ mới sinh trong quốc hội, nhưng tôi tin chắc lãnh đạo Hạ viện không thuộc số đó. Ông ấy sẽ gặp phái đoàn nghị sĩ liên đảng xem chúng ta có thể làm thế nào để đảm bảo mọi người trong Hạ viện đều ủng hộ luật về bảo hiểm và nghỉ thai sản", bà nhấn mạnh.

    Lãnh đạo hạ viện Rees-Mogg cho biết ông rất vui khi thấy Creasy tham dự cuộc họp và chúc mừng bà vì bé trai rất ngoan trong lúc mẹ phát biểu.

    "Ai muốn vào Hạ viện đều được chào đón và tôi không bao giờ ngăn cản mọi người. Nhưng tôi không muốn tạo áp lực để mọi người phải ở đây, việc đó tùy vào quyết định của họ, như Creasy đã làm", ông cho hay. "Tôi nghĩ các quy tắc đang được xây dựng là hoàn toàn hợp lý và phù hợp với pháp luật".


    Huyền Lê (Theo Standard)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách