Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Tập kêu gọi các nước hợp tác công nghệ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Tập kêu gọi các nước hợp tác công nghệ

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 9 24, 2021 7:54 pm







    Ông Tập kêu gọi các nước tăng cường hợp tác khoa học công nghệ để giải quyết thách thức toàn cầu, giữa lúc quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng.

    "Tất cả quốc gia trên thế giới cần cởi mở và hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cùng nhau tìm ra những giải pháp để giải quyết các vấn đề toàn cầu quan trọng", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu qua video hôm 24/9 tại Diễn đàn Trung Quan Thôn ở Bắc Kinh, sự kiện nhằm thúc đẩy trao đổi công nghệ.

    Ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ có "thái độ cởi mở hơn" và tham gia "mạng lưới đổi mới toàn cầu", đồng thời sẽ khuyến khích Trung Quan Thôn, khu vực phía tây bắc thủ đô được mệnh danh là Thung lũng Silicon của Trung Quốc, phát triển thành "khu công nghệ hàng đầu thế giới".

    Hình ảnh
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Bắc Kinh qua video trong cuộc họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21/9. Ảnh: Xinhua.

    Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã khai mạc Diễn đàn Trung Quan Thôn kéo dài 5 ngày, với chủ đề năm nay là "Trí tuệ, Sức khỏe và Trung hòa Carbon". Trung Quan Thôn, nơi tọa lạc các trường đại học, tổ chức nghiên cứu và những hãng công nghệ cao hàng đầu Trung Quốc, là cái nôi của nhiều gã khổng lồ công nghệ như sàn thương mại điện tử JD.com và ByteDance, chủ sở hữu TikTok.

    Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành cường quốc đổi mới của thế giới vào năm 2035. Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, một trong các đơn vị tổ chức, tuần trước tuyên bố sẽ mở rộng "liên minh thương mại công nghệ quốc tế", tăng từ 103 lên 150 tổ chức thành viên trong năm nay, đồng thời "xây dựng cơ chế hiệu quả để trao đổi thông tin và tập hợp nguồn lực tốt hơn".

    Đây là lần thứ hai ông Tập truyền thông điệp tại diễn đàn ra mắt hồi năm 2007 này, giữa lúc công nghệ trở thành một trong hàng loạt vấn đề căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai bên ngày càng xung đột về những lĩnh vực như mạng 5G hay chip smartphone cao cấp, cùng việc các tổ chức và doanh nghiệp Mỹ cáo buộc Trung Quốc đánh cắp công nghệ sở hữu trí tuệ. Nhiều hãng công nghệ Trung Quốc, như tập đoàn Huawei, có nguy cơ mất thị trường ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ.

    Cameron Johnson, chuyên gia tại Đại học New York của Mỹ, đánh giá không có dấu hiệu hạ nhiệt nào giữa Washington và Bắc Kinh về vấn đề công nghệ. "Tôi dự đoán căng thẳng sẽ kéo dài nhiều năm khi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục không tin tưởng nhau, và chừng nào sự trỗi dậy của Trung Quốc còn bị coi là mối đe dọa với Mỹ và đồng minh", Johnson nhận xét.


    Ánh Ngọc (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 37 khách