Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Singapore liên tục gia tăng ca nhiễm nCoV
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Singapore liên tục gia tăng ca nhiễm nCoV

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 9 26, 2021 5:05 pm






    Singapore hôm 26/9 ghi nhận 1.939 ca nhiễm mới nCoV, mức tăng cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở nước này.

    Theo thông báo của Bộ Y tế Singapore, đây là ngày thứ sáu liên tiếp nước này ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới nCoV mỗi ngày. Tổng ca nhiễm và tử vong do Covid-19 tại Singapore hiện lần lượt là 87.892 và 78 người.

    Singapore đang cảnh giác trước một cụm dịch mới xuất hiện tại Trung tâm Bán buôn Pasir Panjang, với 64 ca nhiễm là nhân viên và khách hàng. Các cụm dịch tại Trung tâm Giáo dục LearnJoy và một trường mầm non ở Yishun đều ghi nhận thêm ca nhiễm.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người tham dự hội nghị tại Singapore hồi tháng 1. Ảnh: Reuters.

    Do ca nhiễm nCoV liên tục gia tăng, giới chức Singapore từ 27/9 tới 24/10 quy định cho phép tối đa hai người được cùng dùng bữa trong nhà hàng, với điều kiện đã có "thẻ xanh Covid-19".

    Chế độ làm việc từ xa cũng trở thành mặc định đối với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp và người lao động không thể làm việc theo hình thức này được khuyến cáo tự xét nghiệm hàng tuần.

    Biện pháp hạn chế được siết chặt chỉ một tháng sau khi Singapore đề ra chiến lược "sống chung với Covid-19" và hướng tới mở cửa trở lại. Nước này đã tiêm chủng cho hơn 79,3% dân số, trong đó hơn 77,4% được tiêm vaccine đầy đủ.

    Trên thế giới, đại dịch Covid-19 cũng tiếp tục diễn ra phức tạp khi ghi nhận tổng cộng 232.574.786 ca nhiễm và 4.761.422 ca tử vong, tăng lần lượt 320.824 và 4.792 ca, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

    Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 43.750.920 ca nhiễm và 706.313 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 24.280 và 255 ca.

    Thống đốc New York Kathy Hochul đang lên kế hoạch sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia được đào tạo về y tế cùng các nhân viên y tế ngoài bang để lấp đầy tình trạng thiếu nhân lực ở các bệnh viện. Hàng chục nghìn nhân viên y tế New York có thể sẽ mất việc vì không hoàn tất tiêm chủng bắt buộc trước hạn chót vào ngày 27/9.

    Văn phòng của Thống đốc New York cho biết khoảng 16% trong tổng số 450.000 nhân viên y tế của bang, khoảng 70.000 người, vẫn chưa tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ.

    Mỹ đã tiêm vaccine Covid-19 cho gần 63,4% dân số, trong đó hơn 54,5% được tiêm chủng đầy đủ.

    Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, hiện ghi nhận 33.678.243 ca nhiễm và 447.225 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 27.022 và 277 ca so với một ngày trước đó.

    Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla cuối tuần qua cho biết nước này sẽ xuất khẩu 8 triệu mũi vaccine Covid-19 vào cuối tháng 10, chủ yếu được gửi tới các nước châu Á - Thái Bình Dương.

    Ấn Độ, một trong những nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, ngừng xuất khẩu vào tháng 4 để tập trung cho chiến dịch tiêm chủng trong nước khi đối mặt với đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng. Ấn Độ hồi đầu năm đã cam kết sẽ xuất khẩu một tỷ mũi vaccine vào trước tháng 12/2022.

    Nước này đã tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 45% dân số, trong đó gần 16% được tiêm chủng đầy đủ.


    Ngọc Ánh (Theo AFP/Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 72 khách