Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hàng nghìn trạm xăng Anh cạn kiệt
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hàng nghìn trạm xăng Anh cạn kiệt

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 9 26, 2021 8:16 pm






    Gần 3.700 trạm xăng ở Anh rơi vào tình trạng cạn hàng do thiếu tài xế lái xe bồn chở nhiên liệu từ cảng hoặc nhà máy lọc dầu.

    Hiệp hội Các nhà bán lẻ xăng dầu Anh, đại diện cho gần 5.500 cửa hàng độc lập, cho biết khoảng 2/3 thành viên thông báo họ đã bán hết nhiên liệu, số còn lại trong tình trạng chuẩn bị cạn hàng. Chủ tịch hiệp hội Brian Madderson cho biết tình trạng thiếu hụt đơn giản là hậu quả của việc "mua hàng hoảng loạn" - người dân đổ xô đi mua hàng để tích trữ.

    "Có rất nhiều nhiên liệu ở Anh, song chúng không ở đúng chỗ để bán cho các tài xế", Madderson cho biết. "Chúng vẫn ở trong các ga hàng hóa và nhà máy lọc dầu".

    Đại diện ngành vận tải hàng hóa cho biết Anh đang thiếu hàng chục nghìn tài xế xe tải, bao gồm những người lái xe bồn chở xăng dầu. Nguyên nhân của tình trạng thiếu tài xế xe tải là Covid-19, lực lượng lao động già hóa và lao động nước ngoài rời đi sau khi Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) năm 2020.

    Hình ảnh
    Một cửa hàng xăng tại thị trấn Bracknell, Anh dán thông báo hết hàng ngày 26/9. Ảnh: AP.

    Các phương tiện xếp hàng dài tại nhiều trạm xăng ở Anh vào cuối tuần trước, căng thẳng xảy ra khi một số tài xế phải chờ hàng giờ để đổ xăng hoặc dầu. Cảnh sát phải tới một trạm xăng ở London ngày 26/9 để xử lý một vụ ẩu đả. Một người đàn ông bị bắt vì nghi hành hung người khác.

    Một số quốc gia, bao gồm Đức và Mỹ, đang đối mặt tình trạng thiếu tài xế xe tải. Tuy nhiên, tình hình ở Anh nặng nề hơn khi nhiều siêu thị và trạm xăng tại nước này cạn hàng.

    Sau nhiều tuần chịu áp lực gia tăng từ tình trạng thiếu tài xế xe tải, Anh ngày 25/9 thông báo sẽ cấp hàng nghìn thị thực khẩn cấp cho tài xế xe tải nước ngoài để ngăn một kỳ Giáng sinh thiếu hàng hóa, bao gồm gà tây và các loại đồ chơi. Chính phủ Anh sẽ cấp 5.000 thị thực với thời hạn ba tháng cho tài xế xe tải từ tháng 10 và 5.500 thị thực khác cho công nhân chăn nuôi gia cầm.

    Các nhóm công nghiệp hoan nghênh kế hoạch thị thực mới của chính phủ Anh, dù Hiệp hội Bán lẻ Anh cho biết quyết định này quá muộn và số thị thực được cấp quá ít. Ruby McGregor-Smith, chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Anh, nói quyết định "như muối bỏ bể".


    Nguyễn Tiến (Theo AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách