Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Báo Trung Quốc nêu lý do hai công dân Canada được thả
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Báo Trung Quốc nêu lý do hai công dân Canada được thả

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 9 26, 2021 10:02 pm






    Truyền thông Trung Quốc cho biết Kovrig cùng Spavor được tại ngoại vì lý do y tế và được đại sứ quán Canada bảo lãnh.

    "Sau khi có xác nhận từ những bộ phận liên quan cùng chẩn đoán từ cơ sở y tế chuyên nghiệp, dưới sự bảo lãnh của đại sứ Canada tại Trung Quốc, tòa án nhân dân trung cấp số 2 Bắc Kinh và tòa án nhân dân cao cấp tỉnh Liêu Ninh quyết định cho tại ngoại theo quy định", Tờ Global Times thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, tối 26/9 trích dẫn một nguồn tin.

    "Cả hai công dân Canada đã nhận tội, viết thư tay thú tội và bày tỏ ăn năn", bài viết có đoạn.

    Hình ảnh
    Michael Kovrig ôm vợ sau khi tới sân bay Pearson ở thành phố Toronto, Canada ngày 25/9. Ảnh: Reuters.

    Kovrig và Spavor được trả tự do vài giờ sau khi giám đốc tài chính Huawei đạt được thỏa thuận với các công tố viên Mỹ và được tòa án ở Vancouver cho phép rời Canada ngày 24/9. Hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt với cáo buộc làm gián điệp 9 ngày sau khi lực lượng chức năng Canada bắt Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của giới chức Mỹ.

    Truyền thông Trung Quốc đưa đậm tin về cáo buộc nhằm vào Spavor và Kovrig, cùng các phiên xử họ, song gần như không nhắc tới việc trả tự do cho hai công dân Canada này.

    Trên mạng xã hội Trung Quốc, một số người chia sẻ tin Spavor và Kovrig được thả trên truyền thông nước ngoài và thắc mắc tại sao truyền thông trong nước không đề cập. Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng Spavor và Kovrig được thả không quan trọng bằng việc giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu được trả tự do.

    "Toàn bộ sự việc cơ bản là thỏa thuận chính trị giữa các quốc gia. Chẳng lẽ ai cũng phải biết về trao đổi lợi ích chính trị? Tôi cho rằng không có vấn đề gì với cách làm của truyền thông Trung Quốc", một người viết.

    Hình ảnh
    Thủ tướng Canada Justin Trudeau (áo trắng, bên trái) đón hai công dân Michael Kovrig và Michael Spavor tại sân bay rạng sáng 25/9. Ảnh: Twitter/Justin Trudeau.

    Truyền thông Trung Quốc ca ngợi việc bà Mạnh được trả tự do là "chiến thắng", đồng thời liên tục cập nhật hành trình về nước của giám đốc tài chính Huawei.

    Truyền thông Trung Quốc cũng đăng bài viết của Mạnh Vãn Chu trên WeChat, trong đó bà bày tỏ mong muốn "trở về vòng tay của tổ quốc vĩ đại", đồng thời cảm ơn các lãnh đạo giúp bà được tự do và đưa đất nước trở nên hùng mạnh.

    Xinhua mô tả sự trở lại của bà Mạnh là "thắng lợi lớn của nhân dân Trung Quốc". People's Daily nhận định "không thế lực nào có thể cản bước tiến của Trung Quốc", đồng thời ca ngợi sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và sự ủng hộ hết mình của người dân nước này.

    Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan giám sát kỷ luật của đảng Cộng sản Trung Quốc, cáo buộc "Mỹ cố gắng cản trở sự phát triển của Trung Quốc" với việc tìm cách dẫn độ Mạnh Vãn Chu.

    Cơ quan này cho biết nỗ lực giúp bà Mạnh được trả tự do và về nước không chỉ bảo vệ quyền của một công dân và công ty Trung Quốc, mà còn bảo vệ "quyền của người Trung Quốc về một cuộc sống tốt đẹp hơn và tiến trình hiện đại hóa đất nước".


    Nguyễn Tiến (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 68 khách