Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
430 triệu người xem trực tiếp 'Công chúa Huawei' về nước
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    430 triệu người xem trực tiếp 'Công chúa Huawei' về nước

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 9 26, 2021 10:07 pm






    Buổi tường thuật trực tiếp sự kiện Mạnh Vãn Chu về nước của truyền hình Trung Quốc được gần 430 triệu người xem và 400 triệu lượt thích.

    Thông tin về lượng người xem cũng như số lượt thích trên các nền tảng mạng xã hội được Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG) Thận Hải Hùng đưa ra trong một sự kiện của ngành truyền thông ở Thượng Hải ngày 26/9.

    Truyền hình Trung Quốc tối 25/9 phát trực tiếp sự kiện Mạnh Vãn Chu, người được mệnh danh là "công chúa Huawei", trở về sân bay Bảo An Thâm Quyến sau ba năm bị quản thúc ở Canada. Sự kiện cũng được livestream trên các nền tảng mạng xã hội.

    Theo ông Thận, 400 triệu người dùng Internet Trung Quốc, cao hơn tổng dân số của Mỹ và Canada, bấm nút thích bản tin tường thuật trực tiếp trên nền tảng web và di động của CMG. "Đây là ý nguyện của mọi người", Chủ tịch CMG nói. "Tổ quốc luôn là chỗ dựa vững chắc cho người dân Trung Quốc".

    Hình ảnh
    Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu vẫy tay chào khi bước ra khỏi máy bay tại sân bay Bảo An Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 25/9. Ảnh: Xinhua.

    Mạnh Vãn Chu được trả tự do sau khi đạt được thỏa thuận với các công tố viên Mỹ ngày 24/9. Vài giờ sau, Trung Quốc thả hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor, sau khi cho phép họ tại ngoại vì lý do y tế. Kovrig và Spavor bị bắt vài ngày sau khi bà Mạnh bị phía Canada giam theo yêu cầu của Mỹ.

    Vài giờ trước khi máy bay chở Mạnh Vãn Chu hạ cánh, hàng trăm người Trung Quốc tập trung tại sân bay Bảo An Thâm Quyến và mang theo biểu ngữ cùng biểu ngữ để đón giám đốc tài chính Huawei. "Cuối cùng tôi cũng trở về nhà rồi", bà Mạnh nói.

    Trong bài phát biểu ngắn, Mạnh Vãn Chu bày tỏ biết ơn với những người quan tâm đến bà và các bộ phận liên quan đã hỗ trợ. "Họ kiên quyết bảo vệ các quyền cùng lợi ích hợp pháp của các công ty và công dân Trung Quốc", bà Mạnh nói. Bà cũng cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì "không ngừng quan tâm đến những công dân bình thường như tôi".

    Trung Quốc chỉ trích Canada "vâng lệnh Mỹ" khi bắt bà Mạnh, người có thể trở thành lãnh đạo của Huawei trong tương lai, đồng thời cáo buộc Mỹ tấn công chính trị vào một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu ở châu Á.

    Vụ bắt Mạnh Vãn Chu được cho là nằm trong một chiến dịch lớn hơn được Mỹ tiến hành nhằm vào Huawei, tập đoàn công nghệ bị Washington nghi có quan hệ chặt chẽ với chính phủ và quân đội Trung Quốc.

    Huawei nhiều lần bác bỏ cáo buộc tập đoàn này do thám cho chính phủ và quân đội Trung Quốc, cho rằng Mỹ muốn cản trở họ tăng trưởng vì không công ty nào của nước này cung cấp công nghệ tương tự với mức giá cạnh tranh. Trung Quốc chỉ trích Mỹ tấn công vào Huawei với lý do chính trị nhằm làm tổn hại sức mạnh kinh tế của nước này.


    Nguyễn Tiến (Theo CGTN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 51 khách