Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Taliban cấm cạo râu, chơi nhạc trong tiệm tóc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Taliban cấm cạo râu, chơi nhạc trong tiệm tóc

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 9 26, 2021 10:20 pm






    Cơ quan đạo đức của chính quyền Taliban ở tỉnh Helmand cấm các thợ cắt tóc cạo râu cho nam giới và chơi nhạc trong tiệm.

    "Mọi người được thông báo khẩn rằng từ hôm nay, việc cạo râu, chơi nhạc trong tiệm cắt tóc và các nhà tắm công cộng sẽ bị cấm. Nếu bất cứ tiệm tóc hay nhà tắm công cộng nào bị phát hiện vi phạm, sẽ bị xử lý theo luật Hồi giáo và không có quyền khiếu nại", chính quyền địa phương tỉnh Helmand, Afghanistan, ra tuyên bố hôm 26/9.

    Quy định mới là một trong những hạn chế mới nhất được đặt ra với người dân Afghanistan, dựa trên cách Taliban viện dẫn luật Hồi giáo Sharia.

    Hình ảnh
    Các thợ cắt tóc trên đường phố Kabul, Afghanistan, hôm 22/9. Ảnh: AFP.

    Sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan, Taliban tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp quản lý nhẹ nhàng hơn với chế độ hà khắc trước kia, song vẫn nằm trong khuôn khổ luật Hồi giáo. Trong giai đoạn cầm quyền năm 1996 - 2001, Taliban cấm nữ giới đi học và hạn chế nhiều quyền của họ.
    Dù đã cam kết đảm bảo mọi quyền của phụ nữ, chính phủ mới của Taliban hoàn toàn không có sự xuất hiện của phụ nữ. Gần đây xuất hiện nhiều thông tin về các biện pháp mạnh tay từ chính quyền Taliban, như hành hung các nhà báo, dùng bạo lực chống lại phụ nữ tham gia biểu tình và hành hình công khai.

    Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời Taliban Mawlawi Mohammad Yaqoob tuần trước cũng ra thông báo chấn chỉnh các thành viên lực lượng mải mê vui chơi, ham selfie và không nuôi râu tóc, mặc trang phục không đúng với quy tắc Hồi giáo.


    Ngọc Ánh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 44 khách