Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ba cường quốc ngăn đại sứ Myanmar phát biểu tại LHQ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ba cường quốc ngăn đại sứ Myanmar phát biểu tại LHQ

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 9 27, 2021 8:07 am





    Mỹ, Nga, Trung Quốc đạt thỏa thuận ngăn đại sứ Myanmar phát biểu tại Đại hội đồng, sau tranh cãi về đại diện chính thức của nước này tại LHQ.

    Kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ sẽ kết thúc trong ngày 27/9, với đại diện của Myanmar sẽ là một trong những người phát biểu cuối cùng. Tuy nhiên, Kyaw Moe Tun, đại sứ tại Liên Hợp Quốc được bổ nhiệm dưới thời cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi, quyết định sẽ không phát biểu.

    Đại sứ Kyaw Moe Tun hôm nay nói với hãng truyền thông Mizzima của Myanmar rằng ông sẽ không phát biểu tại Đại hội đồng sau các cuộc thảo luận toàn diện để đảm bảo tính liên tục lâu dài, và rằng bài phát biểu của ông là không cần thiết.

    Hình ảnh
    Đại sứ Kyaw Moe Tun phát biểu trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 2. Ảnh: Reuters.

    Một quan chức ngoại giao cấp cao của Liên Hợp Quốc cho biết Mỹ, Nga và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận ngăn đại sứ Kyaw Moe Tun phát biểu tại Đại hội đồng trong kỳ họp lần này. Thỏa thuận này cũng nhằm trì hoãn đưa ra quyết định ai là đại diện chính thức của Myanmar tại Liên Hợp Quốc và cho phép đại sứ đương nhiệm tiếp tục tại vị.

    Sau cuộc đảo chính hồi tháng 2, quân đội Myanmar thông báo sa thải Kyaw Moe Tun và bổ nhiệm đại sứ mới tại Liên Hợp Quốc hồi tháng 5. Tuy nhiên, do Liên Hợp Quốc chưa chấp thuận đề xuất này, Kyaw Moe Tun tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại tổ chức trong thời gian qua, bất chấp sự phản đối của chính quyền quân sự Myanmar.

    Ủy ban Chứng nhận Liên Hợp Quốc, cơ quan giải quyết các yêu cầu như của chính quyền quân sự Myanmar, sẽ thảo luận về vấn đề này và trình lên Đại hội đồng để ra quyết định cuối cùng.

    Thỏa thuận của Mỹ, Nga, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bị chính quyền quân sự Myanmar phản đối, bởi nó ngăn đại diện được họ bổ nhiệm phát biểu trước Đại hội đồng, vốn được xem là nỗ lực để đạt tính hợp pháp quốc tế cho chính quyền sau cuộc đảo chính.


    Huyền Lê (Theo AFP, NHK)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách