Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Na Uy bất ngờ dỡ phong tỏa, dân ùa ra đường gây hỗn loạn
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Na Uy bất ngờ dỡ phong tỏa, dân ùa ra đường gây hỗn loạn

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 9 27, 2021 8:09 am






    Thủ tướng Na Uy Solberg bất ngờ thông báo dỡ phong tỏa, khiến nhiều người đổ về nhà hàng, quán bar ăn mừng, gây ra loạt vụ ẩu đả.

    Cảnh sát Na Uy hôm 26/9 ghi nhận hàng chục vụ náo loạn và ẩu đả ở các thành phố lớn khắp cả nước sau khi đám đông đổ dồn về nhà hàng, quán bar và đường phố để ăn mừng kết thúc hạn chế Covid-19 hơn một năm.

    Hôm 24/9, chính phủ Na Uy đột ngột thông báo dỡ hầu hết lệnh hạn chế chống dịch từ ngày 25/9 và cuộc sống ở đất nước 5,3 triệu dân sẽ trở lại bình thường. "Đã 561 ngày kể từ khi chúng tôi đưa ra các biện pháp cứng rắn nhất ở Na Uy vào thời bình. Bây giờ đã đến lúc trở lại cuộc sống bình thường", Thủ tướng Erna Solberg thông báo.

    Sau tuyên bố của Thủ tướng Na Uy, hàng trăm người dân nước này đổ ra đường từ chiều 25/9 tới rạng sáng hôm sau. Cảnh sát Na Uy cho biết tình trạng bất ổn đã được báo cáo ở một số nơi, bao gồm thành phố Bergen ở miền nam và thành phố Trondheim ở miền trung, song tình hình ở thủ đô Oslo là tồi tệ hơn cả.

    Đêm 25/9, người dân xếp hàng dài bên ngoài các quán bar, hộp đêm và nhà hàng ở Oslo. Cảnh sát đã ghi nhận ít nhất 50 vụ ẩu đả và gây rối trong đêm. Sau khi kết thúc giãn cách, các địa điểm trên ở Na Uy không yêu cầu khách xuất trình "thẻ xanh Covid-19", chứng nhận đã tiêm vaccine hoặc xét nghiệm âm tính với nCoV.

    "Đó là điều tôi đã lường trước. Đó là tình huống nguy hiểm khi chính phủ không báo trước cho chúng tôi ít nhất vài ngày", quản lý hộp đêm Johan Hoeeg Haanes ở Oslo tức giận nói.

    Hình ảnh
    Xe cấp cứu vận chuyển người bị thương do đám đông hỗn loạn ăn mừng dỡ phong tỏa ở Trondheim, Na Uy, cuối tuần qua. Ảnh: AP.

    Truyền thông Na Uy cho biết thêm cảnh sát còn nhận được tin báo về một người đàn ông cầm theo dao trên chuyến xe buýt ở Oslo và nhiều người ngất xỉu khi chờ vào quán rượu ở Trondheim.

    Thủ tướng Solberg đáp trả lại những lời chỉ trích về quyết định mở cửa đột ngột, cho rằng các chuyên gia y tế Na Uy đều ủng hộ biện pháp này. "Chúng tôi sẽ không thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt trừ khi cần thiết. Mọi người được phép sống theo ý mình", Solberg nói.

    Sau Đan Mạch, Na Uy là quốc gia Bắc Âu thứ hai dỡ bỏ các biện pháp hạn chế chống Covid-19. Hơn 76% dân số Na Uy đã được tiêm vaccine, trong đó gần 70% tiêm đầy đủ. Nước này hiện ghi nhận gần 187.000 ca nhiễm và hơn 800 ca tử vong do nCoV.


    Ngọc Ánh (Theo AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách