Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc nói Canada nên rút bài học từ vụ Mạnh Vãn Chu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc nói Canada nên rút bài học từ vụ Mạnh Vãn Chu

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 9 27, 2021 8:28 am





    Trung Quốc cho rằng Canada nên hành động phù hợp với lợi ích của mình, đồng thời đề cao sự trở về của giám đốc tài chính Huawei.

    "Sự trở về của giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu cho thấy khả năng bảo vệ công dân, doanh nghiệp và lợi ích quốc gia của chính phủ Trung Quốc. Canada nên rút ra những bài học và hành động phù hợp với lợi ích của chính họ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc họp báo hôm nay.

    Bà Oánh cho rằng vụ xét xử Mạnh Vãn Chu là "hành động đàn áp chính trị đối với công dân Trung Quốc", khẳng định nó khác hoàn toàn với vụ Trung Quốc bắt hai công dân Canada vì cáo buộc gián điệp.

    Hình ảnh
    Mạnh Vãn Chu trả lời báo chí tại thành phố Vancouver, Canada sau khi được trả tự do ngày 24/9. Ảnh: AFP.

    Mạnh Vãn Chu, 49 tuổi, được trả tự do tại phiên tòa ở thành phố Vancouver của Canada ngày 24/9, vài giờ sau khi các công tố viên Mỹ tại New York công bố một thỏa thuận đình chỉ các cáo buộc gian lận đối với bà.

    Các công tố viên Mỹ chấp nhận việc bà Mạnh đồng ý với một tuyên bố về các tình tiết trong vụ án, đổi lại họ đình chỉ các cáo buộc có nguy cơ dẫn đến án tù 30 năm cho tới ngày 1/12/2022, sau đó sẽ bỏ cáo buộc nếu giám đốc tài chính Huawei tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

    Chỉ vài giờ sau, Trung Quốc thả hai công dân Canada bị bắt từ năm 2018 là doanh nhân Michael Kovrig và cựu quan chức ngoại giao Michael Spavor. Hai công dân Canada bị buộc tội gián điệp và được đưa ra xét xử tại các phiên tòa riêng hồi tháng 3.

    Các cáo buộc và vụ bắt Mạnh Vãn Chu được cho là nằm trong một chiến dịch lớn hơn nhằm vào tập đoàn công nghệ Huawei, vốn bị Mỹ nghi có quan hệ chặt chẽ với chính phủ và quân đội Trung Quốc.

    Các quan chức Mỹ cho biết điện thoại, bộ định tuyến và thiết bị chuyển mạch của Huawei được sử dụng rộng rãi trên thế giới và cung cấp cho tình báo Trung Quốc cửa hậu để xâm nhập vào các hệ thống liên lạc toàn cầu. Các cơ quan chính phủ Mỹ bị cấm mua thiết bị Huawei, trong khi Washington cũng gây áp lực buộc các đồng minh hành động tương tự.

    Huawei nhiều lần bác bỏ cáo buộc tập đoàn này do thám cho chính phủ và quân đội Trung Quốc, cho rằng Washington muốn cản trở họ tăng trưởng vì không công ty nào của Mỹ cung cấp công nghệ tương tự với mức giá cạnh tranh. Trung Quốc chỉ trích Mỹ tấn công vào Huawei với lý do chính trị nhằm tổn hạn sức mạnh kinh tế của nước này.


    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 68 khách