Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cựu tổng thống Afghanistan lý giải thông điệp ủng hộ Taliban trên Facebook
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cựu tổng thống Afghanistan lý giải thông điệp ủng hộ Taliban trên Facebook

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 9 27, 2021 8:37 pm





    Cựu tổng thống Ashraf Ghani cho biết tài khoản Facebook của mình bị hack và đăng thông điệp kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác với Taliban.

    "Trang Facebook chính thức của tiến sĩ Mohammad Ashraf Ghani bị hack từ hôm qua. Cho đến khi tài khoản được lấy lại, không nội dung nào được đăng trên trang này có giá trị", cựu tổng thống Afghanistan Ghani đăng Twitter hôm 27/9.

    Hình ảnh
    Ashraf Ghani phát biểu tại phủ tổng thống ở Kabul tháng trước, khi còn đương chức. Ảnh: Reuters.

    Tuyên bố được Ghani đưa ra sau khi tài khoản Facebook của ông xuất hiện thông điệp yêu cầu cộng đồng quốc tế công nhận chính quyền mới của Taliban ở Afghanistan. Bài đăng cũng kêu gọi các quốc gia khác "tương tác với chính phủ hiện tại thay vì xa lánh người dân Afghanistan".

    "Nếu thế giới muốn một Afghanistan thịnh vượng và an ninh, thì phải mở rộng vòng tay tình bạn. Afghanistan không thể bị ảnh hưởng bởi sự thù địch như đã trải qua suốt 20 năm", bài đăng nêu.

    Ghani rời Afghanistan hôm 15/8, khi Taliban áp sát thủ đô Kabul. Cựu tổng thống lý giải rằng ông rời đi để ngăn đổ máu. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sau đó thông báo đã cho phép Ghani và gia đình ông ở lại quốc gia này vì "lý do nhân đạo".

    "Rời Kabul là quyết định khó khăn nhất trong đời tôi", Ghani tháng trước đăng Twitter, đồng thời phủ nhận cáo buộc tham nhũng. Ghani gọi cáo buộc ông đến UAE cùng hàng triệu USD tiền mặt là "vô căn cứ", "hoàn toàn sai sự thật".

    Theo ông, nạn tham nhũng đã tồn tại ở Afghanistan hàng thập kỷ và trên cương vị tổng thống, ông đã nỗ lực hết mình để giải quyết. "Nhưng tôi kế thừa một con quái vật không thể bị đánh bại dễ dàng hay nhanh chóng. Vợ chồng tôi rất cẩn trọng trong tài chính cá nhân. Tôi đã công khai toàn bộ tài sản của mình", Ghani cho hay.


    Huyền Lê (Theo NPR, India Today)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách