Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Giá vàng đi xuống
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Giá vàng đi xuống

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 9 27, 2021 8:47 pm





    Đóng cửa phiên 27/9, giá vàng giao ngay trên thị trường New York hạ 0,5 USD xuống còn 1.749,7 USD một ounce.

    Nhiều chuyên gia dự báo về khả năng giá vàng sẽ tiếp tục suy giảm bởi ngân hàng trung ương một số nước đang hướng đến khả năng rút đi chính sách kích thích tiền tệ.

    Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Oanda, ông Craig Erlam nhận xét, giá vàng sẽ có một số lực đỡ trong ngắn hạn nhưng nhìn chung tổng thể, triển vọng có thể không mấy sáng sủa. Thông tin về lạm phát có thể đẩy giá vàng tăng, nhưng nó cũng chẳng có nhiều ý nghĩa ở hiện tại khi nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đang tiến gần hơn đến việc rút đi chính sách hỗ trợ.

    Hình ảnh
    Giá vàng quốc tế giảm. Ảnh: Marketshockers

    Chuyên gia phân tích tại quỹ Kinesis Money, ông Carlo Alberto De Casa, chỉ ra yếu tố bi quan với giá vàng như tuyên bố cứng rắn từ Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần trước và kỳ vọng cơ quan này nâng lãi suất đang chiếm xu thế chủ đạo.

    Cuối phiên 27/9, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm ở mức 1,475%, giảm từ ngưỡng cao 1,513% - cao nhất tính từ đầu tháng 7.

    Trong bản phân tích thị trường mới đây, chuyên gia tại AvaTrade – ông Naeem Aslam khẳng định, hiện diễn biến giá vàng liên quan nhiều hơn đến tình hình lạm phát Mỹ và chính sách tiền tệ của Fed. Ông dự báo giá kim loại quý này sẽ vẫn diễn biến theo hướng suy giảm.

    Theo số liệu mới công bố, số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng tại Mỹ tháng 8 tăng 1,8%, cao gấp 3 lần dự báo 0,6% của các chuyên gia tham gia khảo sát của Wall Street Journal.

    Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên ngày 27/9, nhà đầu tư chịu ảnh hưởng tâm lý bởi việc lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng và khả năng tuần giao dịch cuối cùng của tháng 9 sẽ có nhiều biến động.

    Đóng cửa phiên, chỉ số S&P 500 hạ 0,28% xuống còn 4.443,1 điểm; chỉ số Nasdaq mất 0,52% giá trị và đóng cửa ở 14.969,9 điểm khi cổ phiếu công nghệ suy giảm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng rất nhẹ 0,21% lên 34.869,3 điểm khi cổ phiếu năng lượng và ngân hàng lên điểm mạnh.

    Cổ phiếu nhiều doanh nghiệp công nghệ trong đó bao gồm Alphabet, Apple và Nvidia giảm điểm và vì vậy gây ra sức ép suy giảm lên chỉ số S&P 500 và Nasdaq. Cổ phiếu công nghệ thường nhạy cảm với diễn biến lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ.

    Diệu Thanh (Theo CNBC, MarketWatch)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 58 khách