Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người U40 'chịu nhiều khí hậu cực đoan chưa từng thấy'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người U40 'chịu nhiều khí hậu cực đoan chưa từng thấy'

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 9 27, 2021 10:12 pm





    Nghiên cứu từ Bỉ chỉ ra rằng người dưới 40 tuổi có thể trải qua lượng đợt sóng nhiệt, hạn hán, lũ lụt gấp nhiều lần nhóm cao tuổi hơn, ngay cả trong kịch bản tích cực nhất.

    "Chúng tôi nhận thấy rằng tất cả người dưới 40 tuổi ngày nay sẽ có những trải nghiệm chưa từng thấy về số lần chịu sóng nhiệt, hạn hán và lũ lụt. Điều này vẫn đúng ngay cả trong các kịch bản thận trọng nhất", Wim Thiery, nhà khoa học khí hậu tại Đại học Tự do Brussel, Bỉ, tuần này nhận định.

    Thiery đã dẫn dắt một cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science hôm 26/9, cho thấy nóng lên toàn cầu sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người trẻ và trẻ em, đặc biệt là khi xảy ra các hiện tượng cực đoan do biến đổi khí hậu.

    Nghiên cứu chỉ ra rằng những em nhỏ được sinh vào năm 2021 trung bình sẽ trải qua số đợt sóng nhiệt gấp 7 lần, số vụ cháy rừng gấp hai lần và hạn hán, mất mùa, lũ lụt gần gấp ba lần so với thế hệ ông bà.

    Hình ảnh
    Một đám cháy rừng ở Tây Ban Nha hôm 12/9. Ảnh: AFP.

    Đây là nghiên cứu đầu tiên mô phỏng rộng rãi các hiện tượng cực đoan và kịch bản khí hậu trong tương lai, cũng như áp dụng các dự báo để tính xem các nhóm tuổi khác nhau trên thế giới sẽ trải qua thảm họa khí hậu như nào trong suốt cuộc đời.

    Nghiên cứu cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa các thế hệ và trẻ em các nước đang phát triển sẽ bị biến đổi khí hậu ảnh hưởng nhiều hơn. 172 triệu trẻ em ở châu Phi cận Sahara có thể trải qua số đợt sóng nhiệt cao gấp 50 lần và các hiện tượng cực đoan cao gấp 6 lần so với 53 triệu trẻ em cùng độ tuổi ở châu Âu và Trung Á.

    Dù kết quả nghiên cứu đã thể hiện sự đáng lo ngại, Thiery cảnh báo thêm thực tế có thể còn nghiêm trọng hơn. Theo Thiery, nhóm của ông chỉ tập trung vào tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan, mà chưa tính tới thời gian kéo dài, mức độ nghiêm trọng của chúng.

    Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết như sóng nhiệt, hạn hán và cháy rừng không chỉ có khả năng xảy ra cao hơn mà còn tàn khốc hơn.

    Tuy nhiên, Thiery cho biết vẫn còn hy vọng có thể thay đổi. Ông cho rằng nếu các quốc gia có thể cắt giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và hạn chế tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu thì hoàn toàn có thể tránh được một số kịch bản tồi tệ nhất được dự đoán.

    "Nên có lời kêu gọi hành động. Chúng ta nên làm như vậy để tránh kịch bản tồi tệ nhất của nóng lên toàn cầu. Tất cả chúng ta, những người còn sống hôm nay, đều cần chống lại biến đổi khí hậu", Thiery nhấn mạnh.


    Ngọc Ánh (Theo NBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 68 khách