Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Giấu thiết bị trong đế dép để gian lận thi cử
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Giấu thiết bị trong đế dép để gian lận thi cử

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 9 27, 2021 10:16 pm






    ẤN ĐỘ- Cảnh sát bang Rajasthan bắt 10 người giấu thiết bị trong đế dép để liên lạc với bên ngoài tìm đáp án trong kỳ thi tuyển dụng giáo viên.

    Chính quyền bang Rajasthan hôm 25/9 tổ chức kỳ thi tuyển dụng cho 1,6 triệu thí sinh. Đây được đánh giá là kỳ thi có tính cạnh tranh khốc liệt và cảnh sát cho phép ngắt truy cập Internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ di động trong lúc kỳ thi diễn ra.

    Tuy nhiên, một nhóm sinh viên đã lên kế hoạch đối phó bằng các thiết bị được giấu trong đế dép xỏ ngón, có thể nhận các cuộc gọi thông thường và được truyền qua bluetooth tới các tai nghe nhỏ giấu trong tai họ.

    Hình ảnh
    Thiết bị dùng để gian lận thi cử được phát hiện trong đế dép của thí sinh trong kỳ thi tuyển dụng tại bang Rajasthan, Ấn Độ hôm 25/9. Ảnh: AFP.

    Priti Chandra, quan chức cảnh sát thành phố Bikaner, cho biết theo kế hoạch, những đồng phạm bên ngoài sẽ gọi điện cho thí sinh và đưa ra câu trả lời chính xác cho bài thi.
    Tuy nhiên, nhóm này đã bị bắt vì hành động đáng ngờ bên ngoài phòng thi vào buổi tối trước ngày thi. Thiết bị trong dép của họ bị phát hiện.

    "Chúng tôi biết có nguy cơ xảy ra gian lận nhưng nghĩ rằng sẽ là đề thi bị rò rỉ hoặc ai đó sử dụng Internet. Đó là lý do Internet bị hạn chế ở nhiều thành phố", Chandra cho biết. "Nhưng đây là cách thức hoạt động hoàn toàn mới. Họ đang dùng những công nghệ tinh vi".

    Các cuộc điều tra cho thấy ít nhất 25 sinh viên đã mua những đôi dép tông này từ một băng đảng với giá 600.000 rupee (8.100 USD) mỗi đôi.

    Thông tin được chia sẻ với một số quận, huyện khác để kịp thời phát hiện gian lận. Nhiều điểm thi đã yêu cầu thí sinh bỏ giày dép bên ngoài phòng thi.

    "Có trường hợp sau khi hết giờ làm bài, chúng tôi phải đưa một sinh viên đến bác sĩ để lấy thiết bị bluetooth ra khỏi tai", Chandra nói thêm.

    Gian lận rất phổ biến trong các kỳ thi mang tính cạnh tranh khốc liệt do chính quyền tổ chức, hoặc trong các trường đại học, trường học ở Ấn Độ. Giới chức phải đối phó với những phương thức gian lận ngày càng tinh vi, như giả mạo thí sinh tham gia kỳ thi, các băng nhóm ăn cắp hoặc mua bài thi và bán chúng.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 71 khách