Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Lãnh đạo đảng của bà Merkel bị kêu gọi từ chức

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 9 28, 2021 8:52 am
by VietNews





Armin Laschet, lãnh đạo đảng Dân chủ Cơ đốc giáo của bà Merkel, đối mặt áp lực từ chức sau thất bại của đảng này trong tổng tuyển cử.

"Ông đã thua cuộc. Xin hãy nhìn rõ vấn đề, tránh gây tổn hại thêm cho đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và từ chức", Ellen Demuth, thành viên CDU thuộc nghị viện bang Rhineland-Palatinate của Đức, đề cập tới Laschet trong bài đăng trên Twitter hôm 27/9.

Marcus Muendlein, chủ tịch hội thanh niên của CDU tại bang Saxony, cũng kêu gọi "một khởi đầu mới thực sự", điều mà Muendlein cho rằng "chỉ có thể thành công nếu Armin Laschet, lãnh đạo kiêm ứng viên thủ tướng của CDU, từ chức".

Hình ảnh
Lãnh đạo CDU Armin Laschet tại thủ đô Berlin, Đức, hôm 26/9. Ảnh: Reuters.

Áp lực đối với Laschet ngày càng gia tăng, sau khi liên minh bảo thủ giữa CDU và đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) hứng chịu kết quả bầu cử tồi tệ nhất kể từ khi CDU được thành lập năm 1945, với 24,1% phiếu bầu, đứng sau đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của lãnh đạo Olaf Scholz với 25,7% phiếu bầu.

Tuy nhiên, do không giành được tỷ lệ đa số tuyệt đối, SPD sẽ phải lập liên minh với đảng khác để thành lập chính phủ mới và chọn người lãnh đạo nước Đức. Trong trường hợp SPD không lập được liên minh cầm quyền, cơ hội sẽ được trao cho CDU, khi họ chỉ kém SPD chưa tới 2% số phiếu.

Laschet, người được khối bảo thủ kỳ vọng sẽ kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel, vẫn không bỏ cuộc khi tuyên bố CDU sẽ cố gắng xây dựng liên minh cầm quyền mới, sẵn sàng đàm phán với đảng Xanh và đảng Tự do Dân chủ (FDP) về khả năng hợp tác. Đảng Xanh đứng thứ ba trong cuộc tổng tuyển cử với 14,8% phiếu bầu.

Laschet từng là người được tin tưởng thay thế vị trí của Thủ tướng Merkel và được bầu làm lãnh đạo CDU hồi tháng một. Tuy nhiên, tỷ lệ tín nhiệm của ông dần giảm sút sau một loạt sự cố, bao gồm việc bị bắt gặp cười giữa buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân lũ lụt hồi tháng 7.

Theo kết quả khảo sát của hãng truyền thông Funke hôm 27/9, 70% người được hỏi cho rằng Laschet nên từ chức. Ngay cả trong số những người ủng hộ CDU, tỷ lệ này cũng lên tới 51%. Trong một cuộc thăm dò sau bầu cử khác của tạp chí Der Spiegel, 63% ủng hộ Scholz làm thủ tướng Đức tiếp theo, trong khi chỉ 24% ủng hộ Laschet.


Ánh Ngọc (Theo AFP)